Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 5--

 

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 5--
 
Chiều ngày 27-7-2024--
-
-1. Lời Cuối Cùng Của Mathio:
- Mathio 28: 20, “I Am (ta ở) cùng với các ngươi trong tất cả các ngày cho đến chung kết thời đại”-
-- I Am là danh Đấng Hằng Hữu của Đức Giê-hô-va- Xuất 3: 14
--Mathio 14: 25-26; “ I Am (Ta Đây) đừng sợ”-
-- Chúa ở cùng mọi con cái Chúa trong cuộc sống hằng ngày-
-- Như khi 7 môn đồ đi đánh cá- Giăng 21: 4-6
-2. Lời Cuối Cùng Của Mác:
-- Mác 16: 19-20: “Sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Jêsus được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo”
-- Ngày nay Chúa cùng làm việc với các tín đồ khi họ giảng đạo:
-- Xem Công vụ 11: 21: Tay Chúa ở cùng họ
-- Xem Công vụ 18: 9-11-- Chúa ở bên cạnh họ.

THƠ GIU-ĐE 4 Chiến Đấu Vì Đức Tin- -

 

 
THƠ GIU-ĐE 4 Chiến Đấu Vì Đức Tin- -
 
Ngày 27-7-2024
Giu đe 1: 5, “Tôi nghĩ cần viết để khích lệ anh em chiến đấu vì đức tin, là đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả”
1- Đức Tin Đầy Đủ:
-- Bản Phan Khôi dịch là “chiến đấu vì đạo”, nguyên văn là “đức tin”, là các tín lý, giáo lý văn tự.:
--1,2 Ti-mô-thê được viết ra khoảng năm 65-67 đồng thời thơ Giu-đe-
--Đã được truyền cho thánh đồ một lần đủ cả:
-- Kinh thánh đã đóng lại, không còn sự khải thị, khải tượng nào khác ngoài Kinh thánh-- như khải tượng về ngày sa bát phục hồi, về siêu ân điển, Đức Chúa Trời một ngôi.
2- Cách Chiến Đấu Bảo Vệ Dức Tin:--
-- Đánh trận cách nào?
--a/. Chống lại các sự dạy dỗ khác Kinh thánh: 1 Ti. 1: 18; 6: 12; 2 Ti. 4: 7
--b/.Không tranh biện ngu dại, dốt nát:
-- 2 Ti. 2: 23-26: khéo dạy lời lành mạnh, không tranh cãi vô ích
--c/. Rao giảng lẽ thật:
-- 2 Ti. 4: 1-5: tín đồ ngày nay ngứa tai, thish nghe chuyện huyễn, không nghe lẽ thật
--Biện bác vạch trần phúc âm lạ

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 4

 

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 4
 
Ngày 26-7-2024--
Các giảng sư ngày này quá nhấn mạnh thiên đàng, còn các tiên tri thời xưa rât quan tâm vương quốc 1000 năm.
1. Lời Cuối Cùng Của Giô-ên 3: 18-21
2. Lời Cuối Cùng Của A-mốt: Nước Ngàn Năm: A-mốt 9: 11-15
3. Lời Cuối Cùng Của Áp-đia Là Nước Ngàn Năm: Áp-đia 1: 21-
-- “Các kẻ giải cứu” (Saviours) là các quan xét trong nước ngàn năm-- E-sai 1: 26
4. Lời Cuối Cùng Của Sô-phô-ni Là Nước Ngàn Năm: Sô 3: 18- 20
-xxx

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

THƠ GIU-ĐE 3 Sự Cứu Rỗi Chung -

 

THƠ GIU-ĐE 3 Sự Cứu Rỗi Chung -
 
Ngày 25-7-2024
Giu đe 1: 3, “Thưa anh em yêu dấu, tôi hết sức mong muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta”.
-
1. -Sự Cứu Chuộc Pháp lý: (địa vị bên ngoài)
--Xưng nghĩa-- Rô ma 3: 22; 4: 3
--Tha thứ các tội lỗi- Rô. 4: 7-8
2. -Sự Cứu Rỗi Hữu Cơ (kinh nghiệm bên trong)
-- Tái sinh Tâm linh 1 Phiero 1: 3, 23, Giăng 3: 3, 5, 6
--Thánh hóa bản chất- Rô. 6: 19-20
--Biến đổi tâm tánh--Rô. 12: 2
3. --Kết Cuộc Sự Cứu Rỗi:
--Biến hóa thân thể tín nhân- Phi-líp 3: 20-21
--Giải thoát khỏi cõi sáng tạo cũ- 2 Ti. 4: 18

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 3

 

 
LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 3
 
Ngày 24-7-2024--
1--.Lời Cuối Cùng Của 2 Vua: Cung Cấp Mãn Đời: 2 Vua 25: 27- 30
-- Giê-hô-gia-kin 18 tuổi lên ngôi cai tri 3 tháng, bị bắt ở tù tại Babylon 37 năm. 2 Vua 24: 8-12
--Năm ông 55 tuổi, vua Nê-bu-cát nết sa chết, Ê-vinh Mê-rô đác lên ngôi, tha ông ra khỏi tù, còn cấp dưỡng đồ ăn đến mãn đời.
--Giê-hô-gia-kin mất chức vua nhà Đa-vít đời đời, nhưng Chúa vẫn khiến cho vua Ba-by-lôn cấp dưỡng ông cả đời- Giê. 52: 31-34
--Một tín đồ gian ác xác thịt, Chúa lại cho sống lâu và đủ ăn đến mãn đời.
2-- Lời Cuối Cùng Của Ha-ba-cúc:- Habacuc 3; 17-19
--Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào dân Chúa cũng không thiếu thốn gì cả: Ha-ba-cúc 3: 17-19
--xx

THƠ GIU-ĐE 2 Thương Xót, Bình An, Thương Yêu- -

 

 
THƠ GIU-ĐE 2 Thương Xót, Bình An, Thương Yêu- -
 
Ngày 24-7-2024
Giu đe 1:2, “Cầu xin sự thương xót, bình an và tình yêu thương càng gấp bội cho anh em.”
-
Thơ Giu-đe chép nhiều con số 3.
1- Sự Thương Xót:
--Tôi tin Giu-đe ngụ ý Đa-vít là người hưởng sự thương xót của Chúa cách đặc biệt-
--Người tồi tệ cần sự thương xót của Chúa.
-- Kinh nghiệm của Đa-vít: các sự thương xót chắc chắn (Sure mercies) :-- Ê-sai 55: 3, Đa vít muốn gieo mình vào các sự thương xót của Chúa - 2 Sa 24: 14
2- Bình An:
-- Tôi tin Giu-đe ngụ ý gương Phi-e-rơ kinh nghiệm sự bình an của Chúa-
-- Danh Chúa: Đức Chúa Trời sự bình an- Philip 4: 9; 2 Tê. 3: 16
-- Chúa hứa sự bình an với các môn đồ- Giăng 14: 27
-- Chúa ban bình an cho môn đồ- Giăng 20: 19
-- Nên vào đêm rạng ngày bị hành quyết, Phi-e-ro vẫn bình an ngủ ngon- Công 12: 6
3- .Thương Yêu:
--Giu-đe ngụ ý sứ đồ Giăng hưởng sự thương yêu của Chúa, Giu-đe là anh bạn dì ruột của Giăng nên biết rõ.
-- Chúa hứa thương mọi môn đồ-- Giăng 15: 9-10
--Giăng được nêu lên cách đặc biệt “môn đồ Chúa yêu thương”- Giăng 21: 7

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2024

THƠ GIU-ĐE 1 Kêu Gọi, Yêu Thương, Gìn Giữ-

 

 
THƠ GIU-ĐE 1 Kêu Gọi, Yêu Thương, Gìn Giữ-
 
Ngày 23-7-2024
Giu đe 1: 1, “Gia-cơ, gửi cho những người được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha, yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ gìn giữ”
-
Giu đe là em ruột của Gia cơ, cùng cha là Giô-sép, viết thơ Giu đe khoảng năm 69 S.C.
1. Kêu Gọi:
-- 2 Ti. 1: 9- Sự kêu gọi thánh
--Phi-líp 3: 14: sự kêu gọi trên trời
-- Kêu gọi vào vương quốc ngàn năm và vinh quang (là vào thiên đàng)- 1 Tê. 2: 12
2. Yêu Thương:
-- Giăng 15: 9- 10
3. Gìn Giữ
-- Giăng 10: 28- 29
--xx

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 2

 

 
LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 2
 
Ngày 22-7-2024--
1. Lời Cuối Cùng Của Xuất-Ê-díp-tô Ký Là “Vinh Quang Của Đức Giê-hô-va”: Xuất 40: 34-35
--Câu chuyện thờ lạy bò con vàng vày tỏ ra vinh quang của sa-tan-
-- Danh Chúa là Đức Chúa Trời vinh hiển- Công 7: 2. Vinh quang của Chúa là Đức Chúa Trời biểu lộ ra.
-- Hội chúng Đức Giê-hô-va ô hợp, càn được sắp xếp cho có trạt tự về sự đóng quân, vinh quang của Chúa mới hiện ra-
-- Đền tạm là hình bóng hội thánh Tân ước, khi hội thánh xây dựng đúng theo khuôn mẫu Chúa vinh quang của Ngày sẽ bày tỏ ra.
2. Lời Cuối Cùng Của 1 và 2 Cô-rinh-tô Là Ân Điển Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Của Sự Thương yêu và Bình An : 1 Cô. 16: 23; 2 Cô 13: 11, 14
-- Hội thánh tại Cô rinh tô có 11 nan đề: sự chia rẽ bốn phe, kẻ gian dâm với kế mẫu, về hôn nhân, ăn của cúng hình tượng, nói tiếng mói, ân tứ…
-- Hội thánh Cô-rinh tô đại diện các hội thánh Tân ước đều ô hợp như dân Israel tại chân núi Si-nai.
-- Hội thánh cũng phủ nhận chức nhiệm sứ đồ của Phao-lô
--Sau khi giải quyết xong, họi thánh Cô-rinh tô được dem vào dưới ân điển- Rô 5: 1-2
-- Đức Chúa Trời của sự thương yêu và bình an tương đương như vinh quang của Đức Giê-hô va, đã ở cùng hội thánh có trật tự. Ân điển, thương yêu, thông công của Đức Chúa Trời ba ngôi ở cùng hội thánh có trạt tự
--Hội thánh ngày nay có trật tự không?
Tất cả cảm xúc:
Huỳnh Vũ


CHĂN CHIÊN 6 Thấy Đấng Công Nghĩa Chăn Các Hội Thánh-

 

CHĂN CHIÊN 6 Thấy Đấng Công Nghĩa Chăn Các Hội Thánh-
 
Ngày 20-7-2024
2 Cô-rinh-tô 11: 27-28, “Mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?”.
Đọc Kinh Thánh: Công vụ 9: 15; 22: 14-15
--
1. Phao-lô Thấy Đấng Công Nghĩa: Công 22: 14-15
-- Môi se tháy Đấng trong bui gai- Phục 33: 16
--Ê-sai thấy Đức Giê-hô-va vạn quân (Ê-sai 6)
--Tại sao Phao-lô thấy Đáng Công Nghĩa? Công 22: 14:
-- Biết ý Chúa. Thấy Chúa và nghe tiếng Chúa Phao-lô mới đủ khả năng chăng dắt các hội thánh mà ông thành lập-
2. Phao lô Chăn Nuôi các Hội Thánh: 2 Cô 11: 27
-- Cầu nguyện cho các thánh đồ với sự quan tâm đặc biệt-
-- thăm viếng các hội thánh
-- Viết thơ bồi linh
-- Ngày ngày lo lắng về các thánh đồ , các hội thánh
--xx

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

CHĂN CHIÊN 5 Thấy Cây Hạnh Và Chăn Dắt Các Nước-

 

 
CHĂN CHIÊN 5 Thấy Cây Hạnh Và Chăn Dắt Các Nước-
 
Ngày 21-7-2024
Giê-rê-mi 1: 10,“Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng”.
Đọc Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1: 1- 19 -
--
1. Giê-rê-mi Thấy Cây Hạnh: Giê 1: 11
Cây hạnh nhân (Dân 17; Truyền 12: 5), gọi là cây thức, vì nó trỏ bông sớm nhất sau mùa đông, ngụ ý Chúa tỉnh thức và sớm làm ứng nghiệm lời Ngài hứa.
-- Người nào hiểu và thầy sự ứng nghiệm lời Chúa hứa mới đủ khả năng chăn chiên.
2. Lời Đức Giê-hô-va Xảy Ra Cùng Giê-rê-mi:
-- Giê 1: 4: “ Lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi”. Bản Anh văn dịch “đến”, nguyên văn là hayah: to happen, to become.-- Lời Chúa xảy ra , ứng nghiệm với Giê rê mi riêng tư- 40 lần trong 42 năm chức vụ giảng lời, nên ông trở thành trụ sắt thành đồng. Giê 1: 18-19
3. Giê-rê-mi Chăn Giữ Các Nước: Giê 1: 10
-- Nên Giê rê mi cai trị các nước- Giê 27: 1-8
-- anh em có đủ khả năng thuộc linh cầu nguyện, mang gánh nặng về sự cưu rồi dân tộc các nước không.
-- Anh em có thể cầu nguyện cho Cơ Đốc nhân Việt nam ở các nước không?
--xx