Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2024

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 14-- Ê-phê-so 4: 4-6

 

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 14-- Ê-phê-so 4: 4-6
Ngày 31- 8-2024-
Ê-phê-sô 4: 4-6, “Chỉ có một thân thể và một Ðức Thánh Linh, cũng như khi được kêu gọi anh chị em được kêu gọi đến một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm, một Ðức Chúa Trời và Cha tất cả; Ngài ở trên tất cả, qua tất cả, và trong tất cả”.
--
Bảy yếu tố hiệp một của hội thánh, chia làm ba nhóm, nói lên chức nắng của Đức Chúa Trời tam nhất.
-1./ Một Thánh Linh: 4: 4
-- Một Thân Thể
-- Một hi vọng
-2/. Một Chúa: 4: 5
--Một đức tin
-- Một báp-têm
-3./ Một Đức Chúa Trời Và Cha: 4: 6
-- Đấng chi phối tất cả mọi sự và mọi người
--xx

Ê-PHÊ-SÔ CHƯƠNG 5 Sự Sáng Của Chúa--

 

 
Ê-PHÊ-SÔ CHƯƠNG 5 Sự Sáng Của Chúa--
 
Ngày 31-8-2024
Ê-phê-sô 5: 8-9, “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; 9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.”.
Đọc Kinh thánh Ê-phê-sô 5: 1-14
--
Sáng thế ký 1: 3, Chúa ban ánh sáng để chế ngự trái đất vô hình và trống không, loại trừ bóng tội. Ánh sáng trong Ê-phe-sô chương 5 cũng vậy.
-- Đức Chúa Trời là sự sáng- 1 Giăng 1: 5
--Danh Xưng: “Cha các sự sáng” - Gia cơ 1: 17
--Con Cái của sự sáng: Epheso 5: 8
-- Bông trái của sự sáng: Epheso 5: 9 gồm có nhân từ, công nghĩa, thành thật
& Trong ánh sáng mặt trời có nhiều tia sáng như: tia sáng thấy được, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gam-ma…nhưng chia làm ba loại:
-1. Tia sáng thấy được -- Chúa Giê-su hiện thân của Đức Chúa Trời, loài người thấy được.
-2. Tia nhiệt (nóng) con người không thấy, nhưng cảm nhận được-- Đức Thánh Linh vô hình, nhưng tín đồ cảm nhận được.
-3. Tia vô hình, không nóng, không sáng-- Đức Chúa Trời Cha, không ai thấy hay cảm nhận được, nếu không nhờ Chúa Giê-su làm trung gian-
-- Bông trái sự sáng cũng có ba tính chất như vậy: nhân từ, công bình, thành thật.
-- Ê-phê-sô 5: 11-14 kết luận.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

NHỮNG BỘ BA TÍN NHÂN 5 --Ezekiel 14: 14, 20-

 

NHỮNG BỘ BA TÍN NHÂN 5 --Ezekiel 14: 14, 20--
 
Nô-ên; Đa-ni-ên; Gióp--
Ngày 30-8-2024-
Ezekiel 14; 14, “thì dẫu trong đất đó có ba người nầy, là Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp, cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy”.
--
Ba nhân vật nầy không được nói đéến theo thứ tự thời gian, vì Nô-ê xuất hiện khoảng năm 2400 T.C,, Đa-ni-ên 600 T.C; và Gióp năm 2000 T.C.
-1./ Nô-ê- An Nghỉ: 2400 T.C.
-- Sống bền bĩ 120 năm-
-- Chuyển đổi thời đại-
-2./ Đa-ni-ên:-Đức Giê-hô-va là Quan Án: 600 T. C.
-- Sống bền bĩ 70 năm-
-- Chiến thắng thế giới của sa-tan- 1 Giăng 5: 4.
-3./ Gióp- Bị Ghen Ghét- 2000 T.C.
-- Bền bĩ chịu khổ nạn mấy năm.
--Thắng bản ngã, không tôn thờ quà tặng của Chúa.
--Chỉ tin và yêu Chúa.
--4./ Kết Luận:
-- Bạn là ai trong ba người nầy?, Họ chiến thăng thời đại nủa mình-
1 Giăng 5: 4, “vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế giới; và sự thắng hơn thế giới, ấy là đức tin của chúng ta”.

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 13-- Khải huyền 1: 4-

 

 
ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 13-- Khải huyền 1: 4-
 
Ngày 30- 8-2024-
Khải huyền 1: 4, “Nguyện xin ân điển và bình an đến cùng anh chị em từ Ðấng Hiện Có, Ðã Có, và Sắp Ðến, từ bảy Linh ở trước ngai Ngài, từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chứng Nhân Thành Tín, Con Ðầu Lòng từ trong cõi chết, và Nguyên Thủ của các vua trên đất”.
--
-1./ Đức Chúa Cha:
--Đấng đã có, đang có và còn đến
-2./ Đức Thánh Linh:
--Bảy Linh- Khải 1: 4
--Bảy ngọn đèn lửa- Khải 4: 5
-- Bảy mắt Chiên Con- Khải 5: 6
-3./ Đấng Christ:
-- Chứng Nhân thành tín
--Đấng sanh đầu nhất từ kẻ chết
--Nguyên Thủ các vua địa cầu, là các vua của nước ngàn năm.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2024

NHỮNG BỘ BA TÍN NHÂN 4 --1 Vua 18: 1-13--

 

NHỮNG BỘ BA TÍN NHÂN 4 --1 Vua 18: 1-13--
 
--A-háp, Áp-đia; Ê-li--
Ngày 29-8-2024
--
Ba cuộc đời cao thấp của ba tín nhân. Chúa có thiên vị và bất công với con cái của Ngài không?
-1./ A-háp:
-- bán mình cho tội lỗi: 1 Vua 21: 25
--Bị vợ xúi giục
--Lo cho ngựa la đói mà không quan tâm dân chúng đang bị đói khổ vì hạn hán. 1 Vua 18: 5-6
-- Có thầy giảng trẻ tuỏi nghèo khổ 60 năm trước vấp phạm khi thấy giáo sĩ Mỳ cho chó berger ăn thịt bò bít-tết.
--2./ Áp-đia:
--Hầu việc Chúa, nuôi 100 tiên tri trong 3, 5 năm
-- Hầu việc vua A-háp làm quản gia-
-- Kính trọng tiên tri Ê-li
--3./ Ê-li:
--Đứng trước mặt Chúa mỗi ngày- 1Vua 17:1
--Cầu nguyện Gia cơ 5: 17
-- Nghèo khó vật chất, sống trong bóng tối và trong sự hạn chế của Chúa.

Ê-PHÊ-SÔ CHƯƠNG 4 Sự Đổi Mới Của Chúa--

 

 
Ê-PHÊ-SÔ CHƯƠNG 4 Sự Đổi Mới Của Chúa--
 
Ngày 29-8-2024
Ê-phê-sô 4: 23, “anh em được làm mới lại trong tâm linh của tâm trí anh em” (TKTC)
--
-1./ Tâm Linh Tín Đồ Nơi Chúa ở: 2 Ti. 4: 22
-2./ Tâm Trí Tín Đồ Cần Chúa Kiểm Soát: 2 Cô 10: 4-5
-- Tâm trí dễ đi lang thang, không kiểm soát được. Người chủ quan, bị quỷ dẫn tâm tri nên không đọc kinh thánh, cầu nguyện và nghe giảng được.
-3./ Câu Tâm Linh Của Tâm Trí Nghĩa Là Gì?
--Là Chúa tư tâm linh (1 Cô 6: 17) kiểm sót tâm trí.
-4./ Sự Đổi Mới Của Chúa Xảy Ra Trong Tín Đồ:
-- Khi tư tưởng, tâm trí tín đồ được đổi mới- Rô 12: 2, 2 Cô 3: 18
--5. Đấu Hiệu Sự Đổi Mới:
--Sự bình an của Chúa cai tri tấm lòng, tư tưởng tín đồ- Philisp 4: 6-7
-- Đó là viejc tâm linh kiểm soát được tâm trí thiên nhiên
-xx

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

NHỮNG BỘ BA TÍN NHÂN 3 --1 Sa 20: 24-25

 

NHỮNG BỘ BA TÍN NHÂN 3 --1 Sa 20: 24-25
 
--Sau-lơ; Áp-ne, Giô-na-than--
Ngày 28-8-2024
1 Sa-mu-ên 20: 24, “Vậy, Đa-vít ẩn trong đồng. Khi đến ngày mồng một, vua ngồi bàn đặng ăn bữa; người ngồi nơi chỗ thường ngồi ở gần bên vách. Giô-na-than đứng dậy, và Áp-ne ngồi bên Sau-lơ; còn chỗ của Đa-vít thì bỏ không”.
Đọc Kinh thánh 1 Sa-mu-ên 20: 24-34-
--
-1./ Vua Sau-lơ: 1 Sa. 9: 1-2
-- Ngoại hình tuyệt vời, cao hơn dân chúng từ vai trở lên. 1 Sa 10: 23-24
-- Người bề trong kém giá trị, ưa khoe khoang-1 Sa. 15: 13-23
-- Lạc hậu thuộc linh- 1 Sa 9: 5-6
-2./ Áp-ne: 1 Sa. 14: 50
-- Em chú bác ruột của vua Sau-lơ, làm tổng binh.
--Lấy hầu thiếp của Sau-lơ, sau khi Sau-lơ chết. 2 Sa. 3: 7
--Trung thành với nhà Sau-lơ.
--Hiểu biết thời cơ của Chúa là chuyển vương quốc Sau-lơ sang nhà Đa-vít. 2 Sa. 3: 9-10
--Chậm trễ 7 năm khi theo bước đi của Chúa.
-3./Giô-na-than: 1 Sa. 18: 1-3
-- Con người đức tin (1 Sa. 14: 6-15)
-- Có lòng nhân hậu, không có tham vọng làm đầu. 1 Sa. 23: 16-18
-- Không có tánh ghen tỵ Đa-vít, như vua Sau-lơ.

NHỮNG BỘ BA TÍN NHÂN 2 ---Mi-chê 6: 4-

 

NHỮNG BỘ BA TÍN NHÂN 2 ---Mi-chê 6: 4-
 
--Môi-se; A-rôn, Mi-ri-am--
Ngày 28-8-2024
Đọc Kinh thánh Xuất. 3: ; 4: 13-16; 2: 1-10-
--
-1./ Chúa Kêu Gọi Môi-se: Xuất 3:
-- Lúc Chúa kêu gọi, Môi-se 80 tuổi (Thi 90: 10), tham vọng làm người lãnh đạo không còn nữa. (Công 7: 25).
-- Chúa chỉ muốn kêu gọi và dùng người không còn tham vọng làm đầu.
-2./Chúa Kêu Gọi A-rôn: Xuát 4: 13-16.
-- Chúa kêu gọi A-rôn làm phát ngôn nhân cho Môi-se.
-- Môi se có lời, có tư tưởng của Chúa, A-rôn chỉ có tiếng nói, có cái miệng.
-- Giăng báp tít nói mình chỉ là tiếng kêu trong sa-mạc, Chúa Giê-su mới là Ngôi Lời.
-3./ Chúa Kêu Gọi Mi-ri-am:
-- Mi-ri am là tiên tri lo việc ca hat, và chăm sóc phụ nữ- Xuất 15: 20-21
--Mi-ri am không được chọn làm lãnh đạo hay giảng sư. Dân 12;
-- Bản năng lãnh đạo của Mi-ri-am rất mạnh, Các phụ nữ trong hội thánh ngày nay cũng vậy.
-4./ Kết Luận:
-- Bạn có biết Chúa kêu gọi bạn làm công việc gì không? Làm người tiếp nhận lời khải thị, làm cái miệng, hay lo việc ca hát? Phụ nữ không được phép giảng dạy và cầm quyền cai trị dân Chúa.
--xx

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 12--- 1 Cô-rinh-tô 12: 4-11-

 

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 12--- 1 Cô-rinh-tô 12: 4-11-
Ngày 28- 8-2024-
1 Cô-rinh-tô 12: 4-6, “Vả, có các ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các công việc khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người”.
--
-1./ Các Ân Tứ Hiển Lộ Của Đức Thánh Linh: 1 Cô 12: 7-11-
-- Chữ “ân tứ” (sự ban cho, quà tặng) ngụ ý khả năng, tài năng.
-- Đây là 9 ân tứ siêu nhiên.
-- Ngoài đời số 9 của Phật giáo, nhưng trong Kinh thánh 9 là bội số của 3, ngụ ý Đức Chúa Trời tam nhất.
-2./Các Chức Vụ Cấp Dưỡng Của Đức Chúa Con:
--Chức vụ (ministry) nghĩa đen là sự cung cấp, sự cấp dưỡng.
-- Đa số dân Chúa không hiểu chữ “chức vụ”. Họ nghĩ chức vụ là chức tước quản nhiệm.
-- Đa số quản nhiệm có khả năng chăn bầy, mà không có khả năng làm chức vụ giảng lời, họ không có khả năng cấp dưỡng lời chúa để nuôi bầy.
-- Công vụ 6: 4: chức vụ cấp dưỡng lời Chúa
-- Công vụ 12: 25: chức vụ chẩn tế, làm từ thiện.
-3. Các Công Việc Đại Sự Của Đức Chúa Trời Cha:
-- Công việc, các chuyển động là của Chúa Cha:
--Xuất hành 40: 33: Công việc cất đền tạm
-- Công 13: 2- công việc truyền giáo đại sự

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

Ê-PHÊ-SÔ CHƯƠNG 3 Sự Nội Cư Của Chúa-

 https://youtu.be/VsReiK6mrMY?t=8
 

Ê-PHÊ-SÔ CHƯƠNG 3 Sự Nội Cư Của Chúa-

 
Ngày 27-8-2024
Epheso 3: 17, “Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em”-
--
-- Động từ “ngự” - to make home, lập tư gia, nội cư hay định cư là đúng nhất
-1./ Chúa Ở Đâu Trong Tín Đồ:
--Có một tín nhân hỏi quản nhiệm: “tâm linh tín đồ ở đâu?”.
-- Lê 17: 11, Heb. 4: 12; 2 Ti. 4: 22-- Tam linh ở trong tâm hồn, tâm hồn (sanh mạng) ở trong máu, máu lưu thống 24/24 giờ trong thân thể.
-2./ Chúa Từ Tâm Linh Lan Tràn Vào Tấm Lòng:
--Tấm lòng là cửa ra vào người bề trong của tín đồ.
-- Nếu Chúa không định cư trong lòng tín đồ, họ khó cảm nhận Chúa thường xuyên.
-- Chữ “ngự” ở Eph 3: 17 và chữ “ở” của Mathio 2: 23 đều có nghĩa là “định cư”- katokeso-
-- Định cư là làm chủ, làm vua của tấm lòng
--- Các sông sự sống từ tấm lòng tuôn ra khi Chúa đẫ định cư ở đó Giăng 7: 38

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 11-- 2 Cô-rinh-tô 13: 14--

 

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 11-- 2 Cô-rinh-tô 13: 14--
Ngày 27- 8-2024-
2 Cô-rinh-tô 13: 14, “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy”.
--
-1. Ân Diển Của Đức Chúa Trời Con:
-- Ân điển “bày tỏ” là “hiện ra”
- Tít 2: 11
-- Con là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời tam nhất.
-2./ Tình Thương Của Đức Chúa Trời Cha:
--Tình thương yêu của Cha là nguồn gốc của ân điển.
-3./ Thông Công Của Đức Chúa Trời Linh:
-- Chữ “thông công” (communion) có nghĩa “dùng chung”, là “trao đổi” theo nguyên tắc bình thông nhau.
-- Khi hai cái bình thông nhau, nước vào bình bên đây sẽ tự động truyền cho bình bên kia.
-- Chức năng của Đức Thánh Linh là truyền đạt, truyền dẫn ân điển của Con từ nguồn yêu thương của Cha.
--xx