Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

LÀM VIỆC CỦA CHÚA 1 Bàn Chân Đẹp-

 

LÀM VIỆC CỦA CHÚA 1 Bàn Chân Đẹp-
Chiều ngày 20-6-2024-
1. Bước Đi Trên Các Núi Cao:
Bản Phan Khôi dịch sai. Ê sai 52: 7 nên dịch “bàn chân đẹp” không phải “núi đẹp”. Bàn chân rao Tin lành là bàn chân đẹp.
-- Ha-ba-cúc 3: 19
-- Bước đi trên núi cao ngụ ý có nếp sống thuộc linh cao, bàn chân đẹp như thế mới có năng lực rao phúc âm hiệu quả.
2. Bước Đi Khắp Nơi: Mathio 9: 35
-- Chúa Giê-su và 12 sứ đồ, và 70 môn đồ từ Ca-bê-na-um tỏa đi khắp cả xứ ga-li-lê rao phúc âm., theo chân Chúa Giê-su.
3. Phao Lô Đi Bộ Nhiều: 2 Cô 11: 26
-- Có câu nói về các đường giao thông của đế quốc La-mã xưa, “đường nào cũng đến La mã”-- ngụ ý hệ thống đường sá của đế quốc La mã rất tiện lọi cho bộ hành đi đường. Phao lô và đoàn truyền giáo của ông là Si-la, Ti-mô-thê, Lu ca đi bộ khắp nơi trong đé quốc La mã để rao giảng phúc âm.