Thứ Tư, 17 tháng 7, 2024

NGÀY NÀO? 4 Ngày Của Đức Chúa Trời-

NGÀY NÀO? 4 Ngày Của Đức Chúa Trời-
Chiều ngày 17-7-2024
2 Phi-e-rơ 3: 10, “trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!”.
Đọc Kinh thánh 2 Phi-e-rơ 3: 10-13
--
1. Ngày Đức Chúa Trời Là Ngày Thiêu Đốt Trời Đất Cũ:
--Khải huyền 21: 1, sau nước 1000 năm trên đất, trời đất cũ qua đi.
-- Chữ “mới” trong Khải 21: 1 và 2 Phiero 3: 13 là kainos, theo tiếng Hi-lạp, có nghĩa mới trong bản chất cấu tạo, mới trong nội dung.
-- Từ ngữ Kainos xuất hiện 8 lần trong Khải Huyền, không hề có chữ Néos là mới về mặt thời gian trong Khải huyền..
2. Các Nguyên Tố Vật Chất Của Trời Đất Cũ Được Giải Phóng:
-- 2 Phiero 3: 10: “các thể chất bị đốt mà tiêu tán”. Chữ “tiêu tán” theo tiếng Hi lạp là “giải phóng, giải thể”.
-- Phiero 3: 12, “các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!”
-- Các “thể chất” là nguyên tố của vật chất, mà hiện nay khoa học nói có 118 nguyên tố.
-- Khi các nguyên tử của các nguyên tố được giải phóng sẽ gây ra vụ nổ và đám cháy vũ trụ, để đốt trời đất cũ. Chúa không sáng tạo trời đất mới từ chỗ không không như hồi nguyên thủy, mà Ngài tái cấu tạo các nguyên tố bị đốt cháy thành trời đất mới. Vụ cháy nổ chỉ để tẩy sạch trời đất cũ.
-- Chúa thiêu đốt cả vũ trụ, đốt mọi ngân hà, hay Ngài chỉ thiêu đốt thái dương hệ là nơi Lucifer đã phá hư hồi xưa?
3. Trời Đất Mới Hiện Ra:
-- Ê-sai 65: 17 dùng chữ bara (to create: sáng tạo) là sáng tạo ra trời mới đất mới, vói nội dung mói chưa hề có-
--Khải huyền 21: 5 ”làm mới mọi sự”-- “to do all things NEW”-- là kainos, mói trong bản chất cấu tạo.