Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

DANH XƯNG CỦA CHÚA 4 Dân-Số-Ký--

 

DANH XƯNG CỦA CHÚA 4 Dân-Số-Ký--
Ngày 19-8-2024-
Dân số-ký 16: 22, Hai người bèn sấp mặt xuống mà rằng: Ôi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của các linh mọi xác thịt! chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao?”
--
-1. Đức Chúa Trời Của Các Linh Mọi Xác Thịt: Dân. 16: 22
--Tín nhân lợi dụng tình yêu của Cha mà không kính sợ sự trừng trị, và coi thường kỷ luật của Ngài.
-- Phục 8: 2-5; như bộ ba Cô rê bị Chúa giết chết.
-- Dân chúng ngã chết trong đồng văng- Giu đe 1: 5
-2./ Cha Của Vạn Linh: Hê-bơ-rơ 12: 5-11
“Cha về phần xác thịt sửa phạt, mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi Cha của các linh, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sống sao?
--Heboro 10: 26-31
-- Đền thờ và thành thánh bị san bằng năm 70 S.C. là sự việc Chúa trừng trị dân Do thái, và hội thánh Cơ Đốc Do thái còn ham mê đền thờ mà Chúa đã bỏ.