Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

KHÔNG HIỂU KINH THÁNH 4 Thưởng Phạt Tín Đồ-

 
 
KHÔNG HIỂU KINH THÁNH 4 Thưởng Phạt Tín Đồ-
-
Chiều ngày 30-5-2024
 
1. Tín Đồ Hiểu Lầm Rô-ma 8: 1
-- “Không có sự kết tội cho những ai ở trong Ðức Chúa Jesus Christ”.
Theo tiếng Hi lạp, “sự kết tội” là katakrima, nghĩa là: sự xử phạt, lên án, kết tội.. Đó là việc không còn sự hình phạt cho người tin- Giăng 5: 24
-- Nhưng còn sự xử phạt tại toà án Đấng Christ cho tín đồ-- Mathio 25: 30; Lu ca 12: 47-48
2. Giải thưởng, Tiền Công Và Phần Thưởng Của Tín Đồ:
-- Giải thưởng (brabeion -- prize) giải vinh dự cho những người đứng đầu một bộ môn, một thời kỳ nào đó-- Phi líp 3: 15-- Rất ít tín đồ nhận được. Có thể đó là các mão miện-- 5 hay 6 loại.. Chữ nầy xuất hiện 1 lần trong kinh Tân ước.
--Tiền công, tiền lương (misthos --salary)--Rất nhiều tín đồ nhận được-- Mathio 5: 12; 6: 1; 16: 27; Khải 22: 12---Thậm chí ai cho một môn đồ nhỏ bế một chén nước lạnh cũng không mất tiền công.--Mathio 10: 42. Chữ nầy xuát hiện 24 lần trong kinh Tân ước.
--Phần thưởng-atapodosis-Colose 3: 24 và misthapodotēs-- (Đáng Ban Thưởng) The rewarder, the reward-- Heb 11: 6; Sáng thế ký 15: 1--Chúa nói với Áp-ra-ham” Ta là Phần Thưởng rất lớn của ngươi”
Các từ ngữ Tiền công xuất hiện nhiều lần, nhưng hội thánh không thích chữ “tiền công (salary) nên họ sửa lại là phần thưởng.
Chỉ Chúa là chính phần thưởng cho người gẫn gũi Ngài, như Áp-ra-ham. Người tín đồ chiến thắng quán quân được giải thưởng, còn đa số tín đồ chỉ lãnh được tiền công về mọi công lao mình hẫu việc Chúa. Những Tiền công không ngụ ý tiền bạc, vàng vòng..