Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024

"NGÀY CỦA CHÚA TRONG TANAKH"-

 

Cụm từ “ngày của Chúa” thường được nhắc đến trong Tanakh (Cựu Ước) và thường mô tả cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống thế giới trong sự phán xét, sự phản nghịch cuối cùng của con người chống lại Đấng Tạo Hóa, và các sự kiện siêu nhiên của Satan/ma quỷ – tất cả đều sẽ thể hiện sự kiện Đại nạn khủng khiếp kéo dài ba năm rưỡii sau (1260 ngày).
Các ví dụ về những điều này bao gồm Sô-phô-ni 1:14-18, Ê-sai 13:9-11, Giô-ên 3:11-16, A-mốt 5:18-20, v.v.
--‘Ngày đó’ trong Tanakh
Cụm từ “ngày đó” hoặc “vào ngày đó” là một thuật ngữ tiên tri khác thường được sử dụng trong Tanakh.
Mặc dù cụm từ này có thể được sử dụng thay thế cho “ngày của Chúa” để chỉ sự trút cơn thịnh nộ của Chúa (Ê-sai 24:21-23, Giê-rê-mi 25:33, Sô-phô-ni 3:8, v.v.), nhưng đôi khi cụm từ này có thể chỉ nói về một lời tiên tri gần với ngày của nhà tiên tri.
Tuy nhiên, đối với nghiên cứu của chúng ta, điều rất đáng chú ý là cụm từ này cũng được sử dụng khá thường xuyên khi liên hệ đến Sự hiện đến đầu tiên của Đấng Mê-si-a cũng như Vương quốc Thiên niên kỷ của Đấng Mê-si, như đã lưu ý trong các ví dụ dưới đây.
“Và trong ngày đó, sẽ có một rễ của Giê-sê, người sẽ đứng làm cờ hiệu cho dân sự; các dân ngoại sẽ tìm kiếm nó: và sự an nghỉ của người sẽ được vinh quang.” – Ê-sai 11:10
“Trong ngày đó, Chúa phán, Ta sẽ nhóm lại kẻ què quặt, Ta sẽ nhóm lại kẻ bị đuổi, và kẻ Ta đã làm cho đau khổ; Ta sẽ khiến kẻ bị vấp ngã thành dân sót, và kẻ bị đuổi xa thành dân mạnh; Đức Giê-hô-va sẽ cai trị họ trên núi Si-ôn từ nay cho đến đời đời.” – Mi-chê 4:6-7
“Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát; hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy reo hò; hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy vui mừng và mừng rỡ hết lòng. Đức Giê-hô-va đã cất bỏ sự phán xét ngươi, Ngài đã đuổi kẻ thù ngươi ra: Vua Y-sơ-ra-ên, tức là Đức Giê-hô-va, ở giữa ngươi: ngươi sẽ không thấy tai họa nữa. Vào ngày đó, người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem rằng: Đừng sợ; và với Si-ôn rằng: Đừng yếu đuối.” – Sô-phô-ni 3:14-16
“Vào ngày đó, người ta sẽ hát bài ca này trong xứ Giu-đa: Chúng ta có một thành kiên cố; Đức Chúa Trời sẽ chỉ định sự cứu rỗi cho các tường thành và đồn lũy. Hãy mở các cổng, để dân công bình giữ lẽ thật được vào.” – Ê-sai 26:1-2
“Và sẽ xảy ra trong ngày đó, các núi sẽ nhỏ rượu mới, các đồi sẽ chảy sữa, và mọi sông Giu-đa sẽ chảy nước, và một mạch nước sẽ chảy ra từ nhà Đức Giê-hô-va, và sẽ tưới cho trũng Si-tim.” – Giô-ên 3:18
“Trong ngày đó, trên lục lạc ngựa sẽ có chữ: Thánh cho Đức Giê-hô-va; và các bình trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như các bát trước bàn thờ.” – Xa-cha-ri 14:20
“Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ đẹp đẽ và vinh quang, và hoa quả của đất sẽ tốt lành và đẹp đẽ cho những người Y-sơ-ra-ên thoát nạn.” – Ê-sai 4:2
“Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại đền tạm của Đa-vít đã sụp đổ, và lấp kín các lỗ thủng của nó; Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát của nó, và xây dựng lại như ngày xưa, để chúng chiếm hữu phần còn lại của Ê-đôm và của mọi dân ngoại được gọi theo danh Ta, Chúa là Đấng làm điều này phán vậy.” – A-mốt 9:11-12
st-