Thứ Năm, 8 tháng 8, 2024

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 13--

 

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 13--
 
Ngày 7- 8--2024--
-
-1. Lời Cuối Cùng Của Sách Gia-cơ:
--Gia cơ 5: 20, “kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi”
-- Hội thánh còn nhiều tội lỗi hiển hiện- Lê 23: 17; Hai ổ bánh có pha men- Bột pha men là bề ngoài của hội thánh ngày nay.
-- Tội A na nia, Sa phi ra Công 5:
--Hội thánh Cô rinh tô đầy tội 2 Cô. 12: 20
-- Hội thánh Giê-ru sa lem đầy tội lỗi - Gia cơ 3: 14
--Các hội thánh ở đảo Cơ-rết cũng vậy -Tít 3: 2-3
Lời cuối cùng của Gia cơ là Hội thánh đầy tội, anh em cần che đậy.
-2. Lời Cuối Cùng Của Sách 1 Giăng:
- 1 Giăng 5: 21, “Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!”
-- Hình tượng và thần tượng khác nhau
Từ thời Cựu ước thần tượng có giữa dân Chúa-
-- Xem tượng đài của vua Sau-lơ và Áp-sa-lôm; 1 Sa 15: 12; 2 Sa 18: 18 họ làm sẵn để dân thánh đời sau tôn thờ.
-- Vua Giê-rô bô am đúc 2 tượng bò con tại Đan và Bê tên cám dỗ dân Chúa thờ lạy- 1 Vua 12: 26-30
-- Có một giáo hội đầy hình tượng trong nhà thờ cho dân Chúa thờ lạy cả 1000 năm rồi.
--Có một giáo sư Kinh thánh của một giáo hội tự tôn mình lên làm giáo chủ để dân chúng thờ lạy. Cấm dân chúng tự nghiên cứu kinh thánh, mà phải giảng lại bài giảng cỉa ông đã giảng trước khi ông chết. Bài giảng của ông xâm chiếm, ngự trị mọi thì giờ nhóm họp, mọi địa phương của giáo hội của ông trên cả trái đất.