Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

NHỮNG PHIÊN TÒA CỦA CHÚA 1 Mathio 5: 25-26

 

 
NHỮNG PHIÊN TÒA CỦA CHÚA 1 Mathio 5: 25-26
 
Ngày 7-9-2024-
Mathio 5: 25 “Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù”
Đọc Kinh thánh Lu ca 12: 58-59
--
-1. Kiện Tụng Ra Tòa Án:
-- Không nên kiện anh em tín đồ khác ra tòa án thế giới: 1 Cô. 6: 1-6
--Tín đồ được phép kiện anh em mình ra tòa án của Chúa. Math. 5: 25
-2. Nguyên Cáo và Bị Cáo:
-- Nguyên cáo là tín nhân bị hà hiếp khi còn sống.
-- Bị cáo là tín đồ đã đánh đập đồng công của mình- Math 24: 48-51-
-- Đi đường là nguyên cáo và bị cáo còn sống trên đất, chưa chết, vì chết rồi sẽ mất cơ hội xin lỗi và bồi hoàn cho nguyên cáo.
-3. Quan Án:
-- Quan Quyền là Đức Chúa Trời Cha.
-- Quan Án là Chúa Giê-su
-- Đội trưởng và nha dịch là các thiên sứ thánh.
-- Tín đồ bị ở tù là chịu kỉ luật nơi khóc lóc nghiến răng.- Mathio 8: 12-