Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2024

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 15-- Mathio 28: 19-20-

 

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT 15-- Mathio 28: 19-20-
Ngày 1- 9-2024-
Mathio 28: 19-20, “Đang khi đi, hãy môn đồ hóa mọi dân tộc; hãy báp-têm họ vào trong Danh của Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Thánh Linh”. (nguyên văn Hi lạp)
--
-1./ Tam Vị Mà Chỉ Có Một Danh:
-- Danh Tên) là thể yếu của một thân vị
-- Đức Chúa Trời có nhiều Danh của Cha, Của Con (Chúa), và của Linh, nhưng ở đây Tam Vị chỉ có một Danh, theo số ít.
-- Chúng ta nhơn Danh Cha Con Linh mà tàm báp têm cho người tin hay báp têm nhơn danh Chúa Giê-su Christ?
-- Các câu trong sách Công vụ đều nói : nhơn danh Chúa Giê-su Christ mà làm báp têm, vì Danh Giê-su Christ là tổng kết mọi danh xưng khác của Đức Chúa Trời- Xem Công vụ 10: 48
-2./ Báp Têm Người Tin Vào Danh Của Tam Vị Nhất Thể:
-- Chữ “báp- têm” nghĩa là dìm vào, nhận xuống.
-- Giăng 1: 12, khi tiếp nhận Chúa thì Ngài vào trong tín đồ.
-- Khi báp- têm người tin vào trong danh Chúa Jê-su Christ thì dìm người tin vào trong Đức Chúa Trời tam nhất