Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

NGŨ KINH 3 Lê-vi-ký: Sự Thánh Khiết-

 

NGŨ KINH 3 Lê-vi-ký: Sự Thánh Khiết-
 
Chiều ngày 8-9-2024
Lê-vi-ký 11:44, “Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con; hãy biệt mình ra thánh và phải thánh, vì Ta là thánh”
-
-1. Giê-hô-va Đấng Thánh Hóa:
-- Chữ “thánh khiết” xuất hiện khoảng 50 lần trong Lê vi ký-
-- “Hãy thánh khiết vì Ta là thánh” 5 lần.
-- Giê hô va Đấng Thánh Hóa 7 lần: thí dụ Lê 20: 8
-- Sách Lê vi ký nhấn mạnh đức thánh khiết của Chúa.
-2. Sự Biệt Riêng và Sự Thánh Khiết: Lê-vi-ký 11:
--Cấm ăn thịt con vật không tinh sạch-- thí dụ thịt con heo Lê. 11: 7
--Ăn loài cá có vây và có vảy- lê 11: 9-11.
-- Ăn côn trùng vừa bay vừa nhảy- Lê 11: 21-22
-- Cấm ăn loài bò sát: Lê 11: 29-31
-3. Liên Hiệp Chúa Và Sự Thánh Khiết: lê 14: 12-20
-- Vật gì, hay người nào chạm đến Chúa sẽ là thánh, như của lễ dâng lên bàn thờ Chúa.
--Dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi:
-- Thoa huyết trái tai hữu, ngón cái tay và ngón cái chân bên phải.
-- Thoa dầu lên lớp huyết ba chỗ đó.