Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2024

NHỮNG CHỨNG BỆNH ĐAU MẮT 4 Đui Mù Bán Phần---

 

NHỮNG CHỨNG BỆNH ĐAU MẮT 4 Đui Mù Bán Phần---
Chiều ngày 15-9-2024-
Lu-ca 24: 25-26, “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?”
--
Các môn đò thấy vinh quang của Chúa mà không thấy đau khổ của Ngài., đó là đui mù bán phần.
Người đui mù bán phần là người có tầm nhìn phiến diện mọi vật.
Phiến diện là gì? Phiến diện được hiểu là suy nghĩ một chiều, một mặt, một phía, không đầy đủ vấn đề, các mặt. Những người suy nghĩ phiến diện thường chỉ nhìn nhận ở 1 vấn đề, không có cái nhìn toàn diện, sâu sắc, bao trùm được mọi thứ.
-1. Hai Phương Diện Của Mọi Sự Thật Trong Kinh Thánh:
-- Mọi lẽ thật, mọi sự thật, mọi giáo lý trong kinh thánh đều có hai cánh, hai diện. Nếu bạn nhìn cách phiến diện, bạn sẽ rơi vào tà giáo cực đoạn, bị ở tù đối với sự thật phiến diện đó.
-- Lẽ thật phiến diện không giải phóng tín đò được tự do- Giăng 8: 32
-2. Tầm Nhìn Hai Mặt Về Các Lẽ Thật:
-- Thấy quyền tự do của con người, thì phải thấy sự tiền định của Chúa- Giăng 5: 25, Giăng 6: 37, 1 Phiero 1: 1-2.
-- Thấy Mathio 7: 7 thì cũng phải thấy Gia cơ 4: 3
-- Thấy Đức Chúa Trời là độc thần, cũng phải thấy Tam Vị nhất thể. Phục 6: 4; Mathio 28: 19
--Thấy Chúa Giê-su là con người lịch sử, cũng phải thấy Ngài là Đức Chúa Trời nhục hóa. 1 Ti 2: 5; 1 Ti. 3: 16
--Thấy dức yêu thương của Chúa cũng phải thấy sự công nghĩa của Ngài. Giăng 3: 16; 1 Phiero 1: 16-17
-- Thấy phần thưởng tương lai của tín nhân, cũng phải thấy sự hình phạt cho tín đồ thất bại trong nước ngàn năm.. Khải 22: 12; Mathio 24: 48-50
--xx