Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

CON NGƯỜI LÊN NƠI Ở BAN ĐẦU-

 

John 6: 62, "what if therefore you see the Son of the man ascending where He was the first"--vì vậy nếu các ngươi thấy Con của con người lên nơi Ngài đã hiện hũu hồi đầu tiên".
Con Người: Đấng thăng thiên là con người có xương thịt, máu, như chúng ta, nhưng vô tội, và trường sinh bất tử. Ngài là một người nam, do trinh nữ Ma-ri sinh ra.
Trong không gian vật lý, trong vũ trụ, trong cõi vĩnh hằng chỉ có chiều ngang. Kinh thánh nói Chúa "lên" ngụ ý Ngài đã "vào" vinh quang. Heb.6: 19 -20 chép "cái neo của tâm hồn, vững-vàng bền-chặt, thấu vào phía trong màn, mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta,"
"Các ngươi thấy Con của con người lên". Ai đã thấy Chúa thăng lên?
-- Gia-cốp: Sáng.35: 13.
--Môi- se: Xuất 34: 5-6.
-- Đa- vít : Thi 68:18.
-- 500 môn đồ- 1 Cô 15: 6, Lu 24:50-51; Công 1: 9-11.
"Lên nơi Ngài đã hiện hữu đầu tiên"(nguyên văn Hi lạp).
"Con trai đầu lòng", mà Ma-ri "lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ" hồi năm 4.TC, lại vốn đã hiện hữu trong cõi vĩnh hằng hồi ban đầu sao? Rất khó cho trí não hữu hạn của loài người hiểu được điều này.
Con người xương thịt của Chúa mà có "gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng" (Mi 5:1).
Nhân tánh của Chúa là một tạo vật. Vì Cô-lô-se 1:15 chép "Ấy chính Ngài là hình-ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên".
Cho nên Châm ngôn 8: 2 đã nói trước "Ta đã được lập từ trước vô-cùng, Từ khi nguyên-thuỷ, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, Thì Ta đã sanh ra rồi" Châm.8.23-24.
Chúa Giê-su đã thăng thiên như vậy.
MK. 14.5.2026