Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023

Chờ Đợi Chúa Trở Lại

 

Bài 28- NẾP SỐNG TÍN NHÂN CỰU ƯỚC- Chờ Đợi Chúa Trở Lại
 
Chiều 22-4-2023 -- Ô-se 3: 1-5
1.Ô sê cưới Cô Gái Dòng Dòi Kỹ Nữ: Ô sê 1: 2
-- Sinh ba đứa con
2.Ô sê chuộc lại vợ ngoại tình: Ô sê 3: 1-5
--Tránh thần tượng-- sau lưu đày dân I srel không con thờ thần tượng
1 Giăng 5: 21
--Giữ minh thanh sạch, đừng gian dâm nữa- 1 Tê. 5: 23, 1 Giăng 3: 2-3

ĐỔ LÒNG RA NHƯ NƯỚC TRƯỚC MẶT CHÚA-

 


Tấm lòng bể chứa con người,
Tai nghe, mắt thấy cất rồi nơi đây,
Thêm vào nơi ấy mỗi ngày,
Sa-tan tên độc cũng hay bắn vào.
Thánh dân chất khổ, chứa đau,
Tâm linh bị nén, hồn sầu héo hon.
An-ne hồn đổ đòi cơn,
Cái sầu, lời hứa không còn giữ chi,
Vua Đa-vít đã khuyên gì?
Đổ lòng trước Chúa đừng bi quan mà,
Giê- mi thổn thức kêu la,
Nhà tan, nước mất, dân đà dời đi,
Đổ lòng như nước từng li,
Năm canh đêm vắng khóc vì nước non;
Nhưng nhân từ Chúa vẫn còn,
Đức thương xót lớn tươi non thêm hoài,
Ông tin chữ tín của Ngài,
Đổ lòng như nước đêm ngày không thôi.
Bạn ơi, hãy đổ lòng thôi,
Cho toàn trái đất đổi đời phước ân.
Minh Khải- 21-4-2023
( 1 Sam. 1: 9-16; Thi. 62: 8; Ca. 2: 19; 3: 22-23).

Hoc Kinh Thánh Và Cầu Nguyện-

 

 

Bài 27- NẾP SỐNG TÍN NHÂN CỰU ƯỚC- Hoc Kinh Thánh Và Cầu Nguyện-
Sáng 22-4-2023 Đa-ni-ên 9: 1-3
1.Học Sách Gie rê mi-
--Giê 36: 4, 8, 20-23
Làm sao Đa ni ên có được cuộn sách tiên tri Giê rê mi?
-- Thánh đồ Bê-rê -Công 17: 11
-- Phao lô-- 2 Tim 4: 13
2.Đa ni ên cầu nguyện:
-- Ngày 3 lần-- Đa . 6: 10
--Cầu nguyện cho dân tộc và sự chuyển động của Chúa
Exora 1: 1-4; 2: 64

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

Sống Trong Thánh Linh-

 https://youtu.be/UQxPxfl_3XI?t=168
 

https://youtu.be/UQxPxfl_3XI?t=168

Bài 26- NẾP SỐNG TÍN NHÂN CỰU ƯỚC- Sống Trong Thánh Linh-
Chiều 21-4-2023 trên live stream
1. Ê-xê-chi ên 3: 12-15. 22-24.
2. Exechien 8: 1-4
3. Exechi ên 11: 4-5
4. Exechien 37: 1-10

Đổ Lòng Ra Trước Mặt Chúa

 

Bài 25- NẾP SỐNG TÍN NHÂN CỰU ƯỚC- Đổ Lòng Ra Trước Mặt Chúa-
Sáng 21- 4-2023-- Ca thương 2: 19
1-Đổ Lòng Ra Trước Mặt Chúa:
-- Bà An ne đổ hồn ra- 1 Sa mu ên 1: 9-16
-- Thánh đồ đổ lòng ra: Thi thiên 62: 8
2-Tiếp Lấy Niềm Hi Vọng: Ca thương 3: 18-
Sau khi dốc đổ cõi lòng ra cho Chúa, thì phải xin Chúa đổ vào:
--Đức nhân từ của Chúa -Ca 3: 22
--Đức thương xót của Chúa- Ca 3: 22
--Đức thành tín của Chúa- Ca 3: 23

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

Cột Sắt,Tường Đồng-

  

Bài 24- NẾP SỐNG TÍN NHÂN CỰU ƯỚC- Cột Sắt,Tường Đồng-
Chiều 20- 4-2023-- Giê rê mi 1: 18
“Lập (to make) ngươi làm cột sắt, thành đồng”
1.Lời Đức Giê hô va xảy đên Giê rê mi: Giê 1: 2, 4,11, 13
-- Chữ Hayah ( to happen, to become, xảy ra ) chép 54 lần trong sách Giê rê mi.
--Câu “Lời Đức Giê hô va phán” là “The word of Jehavah came (happen)….
2.Sự Kết Tinh Lời Đức Chúa Trời:
-- Mathio 13: 52-
-- 2 Cô. 4: 7
3.Trụ Cột Thành Thánh: --
- Khải huyền 3: 12
--Galati 2: 9

Tin Cậy Chúa Và Không Sợ Hãi

 

Bài 23- NẾP SỐNG TÍN NHÂN CỰU ƯỚC- Tin Cậy Chúa Và Không Sợ Hãi
Sáng 20- 4-2023--Tin Cậy Chúa Và Không Sợ Hãi-
Ê-sai 12: 2
1.Các Đế Quốc Xâm Lăng Xứ Em-ma-nu-ên- Ê-sai 12: 2
--Bầy ruồi Ai cập và bầy ong A-si-ri Ê-sai 7: 18-20
--Tràn vào xứ Em-ma-nu ên Ê-sai 8: 7-8
2.Tin Cậy Chúa Và Không Sợ hãi:
--Múc nước nơi nguồn sự cứu rỗi- Ê-sai 12: 3-4

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Nói Các Thứ Tiếng-

 

 

ÂN TỨ 9 - Nói Các Thứ Tiếng-
Chiều 19-4-2023-- 1 Cô rinh tô 14:
1.Định Nghĩa: 1 Cô. 14: 10-11
--Tiếng mới- Mác 16: 17
-- Tiếng nói có ý nghĩa
--Không nên dịch là “tiếng lạ”.
2.Mục Đích:
--Câu 21: dùng nó sửa phạt dân Israel xưa vì họ không muốn nghe lời Chúa: Ê sai 28: 11-12.
--Câu 22: Chúa không muốn cho Hội thánh Cô rinh tô nghe lời tiên tri nên Chúa cho họ nói tiếng mới rất nhiều-- Vì họ vô tín.
3.Nói Tiếng Ngoại Quốc Hoặc Thổ Ngữ:
-- Công 2: 5-11
-- Tiếng lạ, vô nghĩa là do tà linh, do con người luyện tập.
4.Tiếng Nói Chân Thật Gây Dựng Chính Mình
-- Câu 2, 4, 28
-- Tiếng lạ vô nghĩa không gây dựng mình được, chỉ tiếng mới của Đức Thánh Linh mới gây dựng cho ai nói một mình-

Người Có Ân Tứ

 

ÂN TỨ 8 - Người Có Ân Tứ -
Sáng 19-4-2023-- Ê-phê-sô 4: 8-11
Người có ân tứ là ngườ đầy ân điển: Công 6: 8, 1 Cô 3: 10
1.Đức Thánh Linh Ban Ân Tứ, Đấng Christ Ban Người Có Ân Tứ: 1 Cô 12: 11
-- So sánh Thi thiên 68: 18 và Eph. 4: 8-11
2.Hai Loại Sứ Đồ: -
-- Sứ đồ của Chiên Con- Math. 19: 28, Khải 21: 14
-- Sứ đồ của Đức Thánh Linh- Công 13: 3- 4; 14: 6
3.Bốn Loại Người Có Ân Tứ: Eph. 4: 11
--Sứ đò
--Tiên Tri
--Nhà truyền giảng Phúc âm
-Mục tử và giáo sư

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

CHÍN ÂN TỨ SIÊU NHIÊN-


(1 Cỏ. 12: 7-11).
Tùy ý Thánh Linh ban ân tứ,
Chín ân ban tuần tự như sau:
Khôn ngoan, tri thức nhiệm mầu,
Là hai ân tứ đứng đầu bên trên.
-
Lời khôn ngoan loan truyền khải thị,
Lời tri thức cũng sâu sắc thay;
Hai ân hiếm có xưa nay,
Cấp ban sự thật nhân loài cần luôn.
-
Ân tứ đức tin thường hiếm thấy,
Công việc đức tin dấy lạ lùng,
Công trình vĩ đại oai hùng;
Chứng minh thành tín vô cùng Chúa Cha.
-
Ân chữa bệnh đâu là chuyên nghiệp,
Chỉ cặp theo trợ tiếp phúc âm,
Chứng minh rằng Chúa Chân Thần,
Chúng dân tin tưởng hầu thân mạnh lành.
-
Làm việc quyền năng thành một cặp,
Với ân chữa bệnh cấp siêu nhiên,
Sa-tan bắt chước thường xuyên,
Thánh đồ khó biết đâu quyền Thánh Linh.
-
Ta-bi-tha quả tình sống lại,
Sê-pha việc thế ấy làm ra,
Bóng ông rọi xuống người ta,
Đều mau lành bệnh quả là huyền vi.
-
Nói tiên tri về kỳ chưa đến,
Ân nầy nói trước biến cố sau,
Tiên tri giả bắt chước rao,
Những điều không xảy đến bao nhiêu lần?
-
Tiên tri giả mười lần quấy rối,
Tà giáo phát triển mọi nơi mà,
Ân phân biệt các linh ra,
Cứu thiên dân thoát thật xa bẫy dò.
-
Tiếng mới ngoại quốc do Linh thánh,
Tiếng lạ vô nghĩa tránh cho xa,
Tà linh giả mạo đó mà,
Người nghiện tiếng ấy đã sa xuống hầm.
-
Giải tiếng mới phải nhầm tiếng ấy,
Dịch tiếng ngoại quốc ấy mà thôi;
Nay không thấy kẻ dịch rồi,
Vì rằng tiếng lạ ai thời dịch ra.
-
Tiếng nói thật kể ra thứ chín.
Hàng cuối rốt chân chính Chúa đề;
Tiếng lạ vô nghĩa ngoài lề,
Không nằm danh sách Chúa phê trong Lời.
Minh Khải-- 18-4-2023

Ba Ân Tứ Siêu Nhiên-

 

ÂN TỨ 7 - Ba Ân Tứ Siêu Nhiên-
Chiều 18-4-2023-- 1 Cô. 12: 9-10
1. Ân Điển Ở Trên Thánh Đồ:
--Công vụ 10: 38 khác với 6: 8
--Công 4: 33 khác với 6: 8
--2 Cô 12:9
2. Ân Tứ Chữa Bệnh: Công 5: 14- 16
--Quyền năng và ân điển ở trên sứ đồ Phi e ro để chữa bệnh
--Có nhiều người giả mạo ân tứ chữa bệnh
3. Ân Tứ Nói Tiếng Mới: Mác 16: 16-17
--Nói tiếng mới không chứng minh có Đức Thánh Linh
--Không phải mọi tín đồ đều phải nói tiếng mới.
--Nói tiêng mới là nói tiếng ngoại quóc, thổ ngũ, không phải nói tiếng vô nghĩa, trùng lặp, do tập luyện-- Công 2: 9-12.

Ba Ân Tứ Siêu Nhiên-

 

 

ÂN TỨ 7 - Ba Ân Tứ Siêu Nhiên-
Chiều 18-4-2023-- 1 Cô. 12: 9-10
1. Ân Điển Ở Trên Thánh Đồ:
--Công vụ 10: 38 khác với 6: 8
--Công 4: 33 khác với 6: 8
--2 Cô 12:9
2. Ân Tứ Chữa Bệnh: Công 5: 14- 16
--Quyền năng và ân điển ở trên sứ đồ Phi e ro để chữa bệnh
--Có nhiều người giả mạo ân tứ chữa bệnh
3. Ân Tứ Nói Tiếng Mới: Mác 16: 16-17
--Nói tiếng mới không chứng minh có Đức Thánh Linh
--Không phải mọi tín đồ đều phải nói tiếng mới.
--Nói tiêng mới là nói tiếng ngoại quóc, thổ ngũ, không phải nói tiếng vô nghĩa, trùng lặp, do tập luyện-- Công 2: 9-12.

BẢY ÂN TỨ CỦA SỰ SỐNG-

 


(Rô ma 12: 6-8)
“Tùy theo ơn điển đã ban cho chúng ta, chúng ta có những ân tứ khác nhau”.
-
Ân điển là Đấng Christ hằng sống,
Vào ta sinh ân tứ lạ thay,
Bảy ân ban sự sống thế này,
Giúp ta cuộc sống người tin kính:
Nói tiên tri giải kinh chân chính,
Phục sự là cấp dưỡng, hầu bàn,
Cả thuộc linh, thuộc thể hai đàng;
Ân tứ dạy dỗ người u tối,
Dùng lời khôn ngoan cho đúng lối;
Gánh việc khuyên bảo cũng ân ban,
Giúp người mệt mỏi được nhẹ nhàng,
Thiếu ân điển khó mà chẩn tế,
Ân tứ giúp hiến dâng cả thể;
Ân cai trị không hà hiếp dân,
Mà hạ mình, phục vụ từ nhân;
Ân tứ thương xót do ân điển,
Là Đấng Christ trong ta thực hiện,
Bảy mặt ân tứ sự sống nầy,
Điều do ân điển phát huy đây,
Mỗi thánh đồ một mức ân ấy,
Chính Đấng Christ biểu lộ thay thảy.
Minh Khải- 17-4-2023-
Tất cả cảm xúc:
Trang Thiên Vũ


Ân Tứ Thương Xót-

 

ÂN TỨ 5 - Ân Tứ Thương Xót-
Sáng thứ ba 18-4-2023
Rô-ma 12: 8
1.Cuộc đời Thương Xót Người Khác:
-- Dừng sống vô tâm, vô cảm
-- Mathi 5:2; Gia cơ 2: 13
2.Gương Mẫu: Chúa Giê-su Mathio 14: 14
3.Các Thánh Đồ Sóng Thương Xót:
--Đa vít với Mê phi bô sét: 2 Sam. 9: 6-8
- E-bết Mê lết vơi Giê rê mi: Giê. 38: 10-13
--Thánh đồ Họi thánh đầu tiên bấn nhà đất san
sẻ người khác- Công 2: 44-45.
--Ta bi tha Công vụ 9: 36