Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

RA- HÁP VÀ BÔ- Ô-

 https://youtube.com/live/NSyrDtmpHt0?feature=share
RA- HÁP VÀ BÔ- Ô-
Ru-tơ 3: 1-15
Mục tử Minh Khải Giảng lúc 8 đến 9 giờ sáng ngày 15- 6-2023 trong zoom của hội Truyền Giáo Khải Tượng Toàn Cầu (GMV)-
Tên “Ra-háp” nghĩa là “Rộng rãi”
Tên “Bô-ô” (Bô-ách) nghĩa là “Có sức mạnh” 2 Sử 3: 17
1.Sanh Môn: Giô-suê 2: 1- 6, Math. 1: 5
2.Ra-háp không truyền tánh vô luân cho

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

SÁCH RU-TƠ -10- Ru-tơ 2: 20- 21; 2;:12

 

 

SÁCH RU-TƠ -10- Ru-tơ 2: 20- 21; 2;:12
Chủ đề: Đấng Christ Trong Sách Ru- Tơ
Chiều ngày 14-6-2023
Sách Ru tơ là bức thanh hội thánh (Nhà Bánh) được phục hưng, sống động-
1.Nao ô mi biết Danh Chúa:
-- Na-ô-mi 2 lần nói đến “Đấng Toàn Túc” (The Suficient One)
--Nao-ô-mi 6 lần nói đến Danh Đức Giê hô va-
Ru tơ nói Danh Giê hô va một lần
2.Bô-ô nói đến danh Chúa: 2: 12
-- các con gặt nói danh Đức Giê hô va một lần
Bô ô nói, “Gie hô va Đức Chúa Trời của Israel” và Giê hô va một lần
3.Dân Bết lê hem 4 lần nói danh Giê hô va: Ru tơ 4: 11- 15
Sách Ru tơ có 4 chương ngắn nguiri chép khoảng 15 lần Danh “Đức Giê hô va”

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

SÁCH RU-TƠ -8- Ru-tơ 2: 11-12

SÁCH RU-TƠ -8- Ru-tơ 2: 11-12
Chủ đề: Núp Dưới Cánh Đức Giê-hô-va-
Giảng dạy chiều ngày 13-6-2023
Giới thiệu tại sao Chúa lại có cánh: Thi 91: 1,4; Math. 23: 37-
1.Ru-tơ 2: 11-12:
-Người tội lỗi, ngoại bang, bị cấm 10 đời không được vào hội
chúng của Chúa, ở xa mà nay dạn dĩ vào núp cánh của Giê-ho-va
Đức Chúa Trời của I srael- Phục 23: 3, Eph. 2: 14-16
2.Ru-tơ 3: 9
-Câu: “Xin đắp mền trên kẻ tớ gái của ông” ngụ ý là : “xin
giăng cánh của ông trên con đòii của ông”, như gà mẹ ấp ủ con mình dưới cánh

SÁCH RU-TƠ -7-

SÁCH RU-TƠ -7-
Ru-tơ 2:7; 24, 17-18- 3: 2, 7
Chủ đề: Buổi Sáng, Ban Trưa, Buổi Tối, Ban Đêm
Giảng dạy sàng 13-6-2023 -
Ru-tơ, Bô ô và cộng đồng dân Bết-lê hem quây quàn bên lương thực là lúa mạch. Chúng ta phải tiếp xúc Kinh thánh ngày 3, 4 lần mới tốt.
1.Buổi sáng: Ru tơ 2: 7
2.Ban trưa: Ru tơ 2: 14
3.Buổi tối: Ru- tơ 2: 17
4.Ban đêm; Ru tơ 3: 2, 7
Kết luận: Thi thiên 119: 55, 97, 147.

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

RU-TƠ MÓT LÚA-

 

RU-TƠ MÓT LÚA-
Ru-tơ 2: 2-3
Mục tử Minh Khải Giảng lúc 8 đến 9 giờ sáng ngày 12- 6-2023 trong zoom của hội Truyền Giáo Khải Tượng Toàn Cầu (GMV)-
1.Tìm kiếm lời Chúa: Ru-tơ 2: 7
2.Đến gần Chúa và dân Ngài: Ru-tơ 2: 14
-- Eph. 2: 12-14, Mác 6: 31
3.Ăn bánh nhúng giấm và hột rang: Ru tơ 2: 14
-- Giăng 6: 35
-- Giấm Thi 69:31; Col. 3: 3
4.Ăn còn dư: Ru tơ 2: 14, 18
-- San sẻ cho anh em khác

CHO CON BIẾT TÊN CỦA CHÚA- 5-

 

CHO CON BIẾT TÊN CỦA CHÚA- 5-
Sáng 32: 29-
Sáng ngày 12-6-2023
Chúa tự xưng là Giê=hô-va Ở Bê-tên lần đầu mà (Sáng 28: 13) Gia-cốp không nhận thức nên hỏi cho biết Danh Ngài ở Sáng 32: 19-
1.Ên-Ên Ô- Hê Israel: Sáng 33: 18-20.
- Thi thiên 46: 7 diễn ra cụ thể là Đức Chúa Trời của Gia cốp
2.Đức Chúa Trời Bê-tên là Đức Chúa Trời Toàn Túc:
--Sáng 31: 12-13: Chúa bày tỏ khi Gia cốp còn ở Cha-ran
-- Chúa hiện ra tại Bê tên sau 21 năm: Sáng 35: 7, 11
-- Hai Danh Đức Chúa Trời Toàn Túc và Đức Chúa Trời Bê-tên là một.

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

CHO CON BIẾT TÊN CỦA CHÚA- 4-

 

CHO CON BIẾT TÊN CỦA CHÚA- 4-
Sáng 32: 29; 16: 7-14-
Chiều ngày 11-6-2023
A-ga nhận biết Chúa là : “Đức Chúa Trời đoái xem” (E Roi)
1. Sáng 17: 1-- Đức Chúa Trời Toàn Túc
-- Chúa hiện ra lúc Áp-ram 99 tuổi, thì Ích-ma-ên 16 tuổi, và A-ga phải 36 tuổi, mà sao A-ga không hiểu danh Chúa là “Đức Chúa Trời Toàn Túc” và kêu cầu Ngài?
2. Elah, Eloah và Allah:
--Elah: Đức Chúa Trời của dân Hê bơ rơ: Giê 10: 11
--Eloah: Đức Chúa Trời của dân Hê bơ rơ:: Gióp 3: 4
--Tại sao dân Á rập (Ích ma ên) không thờ El-Roi mà thờ Allah.
-- Allah là Đức Chúa Trời của dân Hồi giáo. Vị nầy có các thuộc tánh khác hẳn thuộc tánh của Elohim của dân Hê-bơ-rơ.
Cơ Đốc nhân ở Indonesia gọi Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Allah có đúng chăng?

CHO CON BIẾT TÊN CỦA CHÚA- 3-

 

CHO CON BIẾT TÊN CỦA CHÚA- 3-
Sáng 32: 29; 21: 13; 22: 7-14-
Sáng ngày 11-6-2023
1.Đức Chúa Trời hằng hữu: Sáng 21: 13
Đức Chúa Trời hằng hữu: El Olam
2.Đức Giê-hô-va Di-rê: Sáng 22: 7-13
--Không nên viết Danh Giê-hô-va là LORD HAY CHÚA
“Di-rê” : to prvide, to sê: quan trong, dự bị trước