Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Vị thế của chúng ta--

1. Vị thế của chúng ta liên quan đến Lời Đức Chúa Trời. Đó là thẩm quyền duy nhất của chúng ta, hiến pháp của chúng ta và chúng tôi nên kiểm tra mọi sự bằng Lời Kinh thánh.

      2. Vị thế của chúng ta liên quan đến hội thánh. Trong thời đại này, hội thánh là trung tâm và tối cao; không có tập thể nào khác được kinh thánh Tân Ước công nhận.

      3. Liên quan đến sự hiệp một chân chính. Điều đó là hữu cơ; nó không bao giờ có thể được tổ chức hoặc bắt buộc. Các nhà lãnh đạo thuộc linh không nên chia rẽ chúng ta.

4. Liên quan đến các Cơ Đốc nhân khác. Chúng ta đừng bao giờ chế giễu hoặc coi thường ca1s Cơ Đốc nhân khác với thái độ coi trọng tri thức; thay vào đó, chúng ta nên yêu thương, tôn vinh và tiếp nhận tất cả.

      5. Liên quan đến ơn gọi của chúng ta. Đó là xây dựng Thân thể Đấng Christ, không phải bất kỳ công việc hay chức vụ nào.

      6. Liên quan đến mục đích hoặc chủ đích của chúng ta. Đó là làm chứng cớ của Chua1; chúng ta không ở đây cho bất kỳ công việc nào khác.

      7. Liên quan đến chức chụ. Đó là sự truyền đạt Đức Chúa Trời vào dân của Ngài để sản xuất hội thánh. Đó không phải là chức vụ của bất kỳ một người nào; tất cả chúng ta có một phần trong đó.

      8. Liên quan đến các sứ đồ. Họ luôn luôn là số nhiều, và có một số sứ đồ sống trên trái đất ngày nay. Chúng ta không nên tôn trọng bất kỳ sứ đồ hay đầy tớ nào của Đức Chúa Trời vượt quá những gì được viết.