Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 34 Hòm Giao Ước Trên Trời-

 

HÒM GIAO ƯỚC 34 Hòm Giao Ước Trên Trời-
Khải huyền 11: 19, “Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài,”
Khải huyền 11: 19; 15: 5; 21: 16
Chiều ngày 20-1-2024
1. Những Hình Ảnh Cặp Đôi Của Đấng Christ:
--Trong sách Khải huyền có chép các hình ảnh cặp đoi của Chúa Giê-su như sau:
* Chiên Con trên ngai- Khải 4, 5
* Cái Đèn và thành phố --Khải 21: 23
* Chàng Rề và Cô dâu- Khải 19: 5-9
* Cái Hòm và đền thờ --Khải 11: 19
2. Hòm Thánh Trên Trời Là Đấng Christ
- Khi còn trên đất Cái Hòm đi đầu dân thánh (Dân 10: 33-
-- Trong cõi đời đời Chúa Giê-su đi dầu quần chúng thánh đồ-- Khải 7: 9, 17
3. Đền Thờ Trên Trời Là Hội Thánh Đời Đời: Khải 11: 19; 15: 5; 21: 16
--Chữ “đền thờ” là naos, nghĩa đen là nơi chí thánh, là khối lập phương 3 cạnh bằng nhau. Khải 21: 16
-- Đền thờ (naos) thân thể của Chúa Giê su ở Giăng 2: 19-21 cũng là nơi chí thánh
--Hội thánh ngày nay cũng là naos-- là nơi chí thánh 1 Cô 3: 16-17
--Đền thờ đây (khải 11: 19) không phải là thiên đàng mà là thành thánh Giê-ru-sa-lem mới.

HÒM GIAO ƯỚC 33 Không Còn Nhớ Hòm Giao Ước-

 

HÒM GIAO ƯỚC 33 Không Còn Nhớ Hòm Giao Ước-
Giê-rê-mi 3: 16 “Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa! Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác”
Giê-rê-mi 3: 16-18
Sáng ngày 20-1-2024
1. Lịch Sử Hòm Giao ước Sau Thời Sa-lô-môn:
--Sa-lô-môn rước hòm thánh vào đền thờ
--Sau thời lưu đày Ba-by-lôn, hòm thánh mất tích.
--Năm 70 S.C Titus vào nơi chí thánh đền thờ Giê-ru-sa-lem, không thấy hòm thánh, mà chỉ thấy khối đá to.
-- Có hòm thánh trong đền thở của 7 năm cuối cùng chăng? 2 Tê. 2:4
2. Không Tạo Hòm Thánh Mới Trong Nước Ngàn năm: Giê rê mi 3: 16-18
--Đền thờ mới trong nước ngàn năm tại Si-ôn không có nơi chí thánh-- E-xe-chien 41: 13-23
-- Trong thời 1000 năm, dân I srael không cần hòm giao ước vật chất nữa, vì có Chúa Giê-su như là Hòm thánh, đang trị vì tại Giê-ru-sa-lem.

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 32 Sa-lô-môn Ngợi Khen Chúa Trước Hòm Giao Ước-

 

HÒM GIAO ƯỚC 32 Sa-lô-môn Ngợi Khen Chúa Trước Hòm Giao Ước-
2 Sử Ký 6: 41 “Nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy chỗi dậy, để Chúa và hòm quyền năng Ngài được vào nơi an nghỉ Ngài!”
Thi thiên 132; 8
Chiều ngày 19-1-2024
1. Sa-lô-môn Đứng Trước Bàn Thờ:
-- Tại Ga-ba-ôn Sa-lô-môn dâng 1000 con sinh- 1 Vua 3: 4
--Tại Si-ôn Đa-vít dâng 3000 con sinh- 1 Sử 29: 21
-- Tại Mô-ri-a Sa-lo-môn dâng 22.000 con bò, và 120. 000 con chiên-- 2 Sử 7: 5
--Sự cứu rỗi vững chắc
--Sự hiến dâng trọn vẹn
2. Sa-lô-môn Quỳ Xuống Ngợi Khen Chúa Trước Hòm Giao Ước:
--Chúc tạ Chúa làm đền thờ cho hòm giao ước an nghỉ-- 2 Sử. 6: 10-11, 41
--Cầu xin các nhu cầu của dân thánh- 2 Sử 6: 22-39
--Không cầu xin Chúa cho các nhu cầu của Chúa về vinh quang, vương quốc hay Danh Ngài.

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 31 Rước Hòm Giao Ước Vào Đền Thờ-

 

HÒM GIAO ƯỚC 31 Rước Hòm Giao Ước Vào Đền Thờ-
2 Sử Ký 5: 7 “Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dọn cho hòm, tức trong nơi chí thánh của đền thờ, dưới cánh chê-ru-bim”
1 Vua 8: 1-8; 2 Sử Ký 5: 1-10
Chiều ngày 18-1-2024
1. Đền Tạm Hòa Nhập Vào Đền Thờ: 1 Vua 8: 1-3
-- Đền tạm tượng trung nhân tánh của Chúa Giê su-- Giăng 1: 14
--Nhân tánh của Chúa Giê-su vào trong Đức Chúa Trời- 1 Cô 15: 45
--Hê-bơ-rơ 6: 20- Chúa Giê-su vào nơi chí thánh trên trời
2. ĐềnThờ Là Sự Mở Rộng Của Đền Tạm: 1 Vua 6: 2
--Kích thước đền tạm: 30 x 9 x 9 thước (0,45 mét)
--Kích thước đền thờ: 60 x 20 x 30 thước (0,45 mét)
-- đền tạm có 1 chơn đèn 7 ngọn, còn trong đền thờ có 10 chơn đèn bảy ngọn
-- Sau khi sống lại thân thể của Chúa Giê-su trở thành Thân Thể Đấng Christ, là Nhà của Cha (Giăng 2: 19-21; 14: 1-3)
3. Hòm Giao Ước An Nghỉ Trong Đền Thờ: 1 Vua 8: 6-8
-- Chúa Giê-su vốn ở trong cõi đời đời từ trước buổi sáng thế

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

TỪ NGỮ CỰU ƯỚC—ADONAI JEHOVAH


Trong tiếng Hê bơ rơ chữ “Adonai” có nghĩa là “Chủ” (Master), Chúa, còn Jehovah là “Đấng Hằng Hữu” (I Am). Jehovah là tên của Đức Chúa Trời. Adonai Jehovah là: Chúa Jehovah, Chúa Đấng hằng hữu.
Danh hiệu Adonai Jehovah xuất hiện lần đầu tiên ở Sáng 15:2, “Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi?”. Hợp danh nầy của Đức Chúa Trời nhấn mạnh vào quyền chủ tể của Đức Chúa Trời hơn là nhấn mạnh vào ý nghĩa của chữ “Jehovah”. Adonai Jehovah—Chúa Jehovah xuất hiện khoảng 200 lần trong sách tiên tri Ê-xê-chi-ên, ngay trong chương 16, danh hiệu nầy được chép đến 11 lần. Chúng ta thấy uy quyền của Đức Jehovah đại năng với tư cách là Chủ, là Chúa ở phía sau nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, khi ông rao truyền lời Chúa
.
Hợp danh “Adonai Jehovah” trở thành danh Chúa (Kurios) trong kinh Tân ước. Chúng ta thấy sự kiện nầy khi so sánh hai câu kinh thánh sau đây:
- Esai 61:1, “Linh của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường...”.
- Luca 4:18, “Linh của Chúa ngự trên ta,Vì Ngài đã xức dầu cho ta để giảng tin lành cho kẻ nghèo...”
Như vậy danh xưng “Chúa “(Kurios) của Jesus Christ hàm ý cả hai danh hiệu Adonai và Jehovah. Khi chúng ta kêu “Ô Chúa Jeus”, chúng ta khá nhớ ý nghĩa của uy quyền, quyền sở hữu của Adonai, và ý nghĩa hằng hữu của Jehovah trong danh hiệu “Chúa” (Kurios) cao quí nầy.
I Corinhto 12:3b, “Lại nếu không cảm Thánh Linh, cũng chẳng ai có thể xưng, “Jêsus là Chúa.”.
Trước khi chịu đóng đinh, Jesus là Chúa với tư cách của Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, Đấng chủ tể vạn vật. Luca 2:1-11b, “Đừng sợ; vì nầy, ta báo cho các ngươi tin lành vui mừng lớn, sẽ quan hệ cho cả dân; ấy bởi hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Cứu Chúa, là Christ, là Chúa.”
Sau khi sống lại, Jesus được Đức Chúa Trời ban thưởng và tôn cao làm Chúa với tư cách Đấng Chủ tể, là Chúa muôn loài (Công 10:36).—Công 2:36, “Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng, Jêsus nầy mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, thì Đức Chúa Trời đã lập lên làm Chúa và Christ.”
Jesus có phải là Chúa, là Đấng Chủ tể (sở hữu chủ) và là Đấng Chúa tể tuyệt đối của anh em chăng?

HÃY GIẢNG LỜI CHÚA-

 


Đem lời Ta nói cùng chúng nó,

Dù nghe hay không chớ nản lòng,

Đừng kinh hãi, chớ phập phòng,

Dù gai góc, bọ cạp trong chúng dân.

-

Chúng khen con hát hay đờn giỏi,

Tỏ lời ái mộ lối giảng lời,

Lòng vì lợi lộc không thôi,

Lời Ta chẳng muốn học đòi làm theo.

-

Chúa truyền con toàn lời thẩm phán,

Mở miệng ra bất mãn người ta,

Con không còn muốn giảng ra,

Lửa thần nung đốt khó mà xin ngưng.

-

Ti-mô-thê, con hãy giảng đạo,

Thời nay người ưa lời tếu mà thôi,

Ngứa tai nghe chuyện vui cười,

Lời rao sự thật con thời gắng công.

(Ezekiel 2: 4-7; 33: 31-33; Giê 20: 7-9, 2 Tim 4: 1-5.)

MK. 17-1-2024

 

 

HÒM GIAO ƯỚC 30 Sa-lô-môn Đứng Trước Hòm Giao Ước-

 

HÒM GIAO ƯỚC 30 Sa-lô-môn Đứng Trước Hòm Giao Ước-
1Vua 3: 15 “Bấy giờ, Sa-lô-môn thức dậy, thấy là một điềm chiêm bao. Người trở về Giê-ru-sa-lem, đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân, và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình”
1 Vua 3: 1-15
Sáng ngày 17-1-2024
1. Sa-lô-môn Đã Gặp Chúa Tại Ga-ba-ôn:
-- Gặp Chúa rồi cảm thấy còn thiếu thốn nên vè đứng trước hòm thánh tại Si-ôn.
2. Sa-lô-môn Đứng Trước Hòm Giao Ước:
-- Tuổi trẻ ngạo mạn không biết quỳ trước mặt Chúa-- Thi thiên 95: 6
--Người giàđều quỳ trước mặt Chúa như Ê-li-ê-se, quản gia của Áp-ra-ham (Sáng 24), như Gia cốp - Heb. 11: 26
--Lúc chạy trốn Áp-sa-lôm, Đa-vít quỳ thờ lạy Chúa trên núi Ô-liu, lúc đó có Sa-lô-môn chạy theo, sao Sa-lô-môn không học tập cách quỳ của vua cha lầ Đa-vít?-- 2 Sa mu ên 15: 30-32

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 29 Cuộc Nhóm Họp Trước Hòm Giao Ước-

 

HÒM GIAO ƯỚC 29 Cuộc Nhóm Họp Trước Hòm Giao Ước-
1 Sử ký 28: 2, “Vua Đa-vít đứng dậy nói rằng: Hỡi các anh em và dân sự ta, hãy nghe! Ta đã có ý xây cất một cái đền an nghỉ cho hòm giao ước của Đức Giê-hô-va”.
1 Sử ký 28: 1-- 29: 19
Sáng ngày 16-1-2024
1. Các Bảng Vẽ Đền Thờ: 1 Sử 28: 11-19
2. Dâng Hiến: 1 Sử ký 29: 1-9
3. Hội Chúng Thờ Lạy Chúa: 1 Sử 28: 20-22

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 28 Đa-vít Quyết Định Địa Điểm Xây Đền Thờ-

 

HÒM GIAO ƯỚC 28 Đa-vít Quyết Định Địa Điểm Xây Đền Thờ-
1 Sử ký 22: 1, “Đa-vít bèn nói: Ấy đây là đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Y-sơ-ra-ên”.
Sáng ngày 15-1-2024
1. Chúa Chỉ Dẫn Trước:
--Chỉ dẫn Mô-ri-a với Áp-ra-ham --Sáng. 22: 1-- 2 Sử ký 3: 1
--Môi-se nói tiên tri nó ở chi phái Bên-gia-min-- Phục. 33: 12
2. Thiên Sứ Đức Giê-hô-va Chỉ Dẫn Thêm:
--1 Sử ký 21: 18-19, 26; 22: 1-5
-- Tại sao Thiên Sứ không chỉ đến Ga-ba-ôn? Hay chỉ đến nhà tạm có hòm giao ước tại Si-ôn?
-- Vì Phục 12: 11, 14, 18, 21, 26 nói đến chỗ Chúa đã chọn rồi.
--Đó là thành Giê-bu (Giê-ru-sa-lem) -Giô-suê 18: 21, 28
3. Kết luận:
Chúa cho Đavít tìm ra Mô-ri-a, nơi mà Chúa đã chỉ dẫn cho Áp-ra-ham từ 1000 năm trước.
--xxx

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 27 Đa-vít Không Mang Hòm Thánh Khi Chạy Loạn-

 

HÒM GIAO ƯỚC 27 Đa-vít Không Mang Hòm Thánh Khi Chạy Loạn-
2 Sa mu ên 15: 25, “Vua bèn nói cùng Xa-đốc rằng: Hãy thỉnh hòm của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giao ước và nơi ngự của Ngài”.
Sáng ngày 14-1-2024
2 Sa mu ên 15: 13-29
1. Đa-vít Không Nám Sừng Bàn thờ: Xuất 21: 14
--Vì Giô-áp và A-đô-ni-gia nắm sừng bàn thờ rồi cũng bị giết vì tội mình phạm-- 1 Vua 2: 28, 1 Vua 1: 50
2. Không Lợi Dụng Tình Thương Của Chúa
3. Chấp Nhận Nếu chúa Phán Quyết Loại Bỏ Ông: