Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 12 Để Sách Luật Pháp Bên Cạnh Hòm-

 

HÒM GIAO ƯỚC 12 Để Sách Luật Pháp Bên Cạnh Hòm-
Phục Truyền 31: 26, “Hãy lấy cuốn sách luật pháp nầy, để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi”.
Chiều ngày 6-1-2024
1. Đặt Sách Môi-se Viết Bên Cạnh Hòm: Phục 31: 24-26
2. Có Quyển Sách Đang Chép Trước Mặt Chúa: Malachi 3: 16
-- Khải huyền 20: 12
-- Mathio 12: 36-37
3. Cần Có Sách Luật Pháp Bên Cạnh Nhà Vua Israel: Phục. 17: 18-20
-- Có quyên sách luật pháp bên cạnh Giô suê và Đa vít: Giô suê 1: 8; Thi thiên 1: 2-3

LỊCH SỬ SỰ CỨU RỖI-

 


Bảy thơ Khải huyền đầy ý tứ,
Bao gồm cả lịch sử cứu ân,
Hai chương sách rất tuyệt luân,
Ê-đen đến Chúa tái lâm đất nầy.
-
Ê-phê-sô nói cây sự sống,
Loài người phạm tội tống khỏi vườn,
Lao công, vất vả, thê lương,
May ra hưởng trái phi thường sanh ra.
-
A-bên trung tín thà chịu chết,
Si-miệc-nơ chịu hết thương đau,
Mão triều ban thưởng về sau,
Cho dân tuận đạo trãi bao nhiêu đời.
-
Bẹt-găm nói sau đời nước lụt,
Ba-bên thờ quỷ lúc nhúc thay,
Bỏ qua nhân loại đắm say,
Áp-ram ra khỏi vũng lầy tối đen.
-
Còn thời Giê-sa-bên ngự trị,
Thi-a-ti-rơ chỉ các vua,
Bốn mươi mốt vị sống bừa,
Tuyển dân thời ấy Chúa chưa vừa lòng.
-
Sạt- đe tiếng vang song le chết,
Cuối thời Cựu ước thiệt đúng thay,
Bề ngoài tôn giáo men say,
Giu-đa giáo phái Chúa rày án treo.
-
Phi-la-đen-phi theo kịp lúc,
Giê-su giáng thế chúc phúc-ân,
Hai mươi thế kỷ qua dần,
Con vua Đa-vít hai lần hiện ra.
-
Thơ Lao-đi-xê là hiện tại,
Hội thánh mù, nghèo ngặt, lõa lồ,
Chúa tuyên nhả họ bây giờ,
Người nào đắc thắng được vô vương triều.
MK. 6-1-2024

HÒM GIAO ƯỚC 11 Loại Dân Chúa Xa Cách Hòm-

 

HÒM GIAO ƯỚC 11 Loại Dân Chúa Xa Cách Hòm-
Đân số ký 14: 44, “Nhưng dân chúng cố ý đi lên chót núi; còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và Môi-se không đi ra khỏi trại quân”.
Sáng ngày 6-1-2024
1. Bị Đuổi Xa Cách Hòm Giao Ước: Đân 14: 36-45
-- Không còn đại diện Chúa
--Chúa không bảo vẹ nữa
2. Bị Đuổi Khỏi Hiện Diện Chúa: Giê 15: 1-3
-- Lời nầy ứng nghiệm trong đại nạn; Khải 13: 9
3. Bị Nhả Ra Khỏi Miệng Chúa: Khải 3: 14-16
Dân bị Chúa đuổi trên đây không mất sự cứu rỗi, nhưng không được Chúa trọng dụng và khen thưởng khi Ngài tái lâm.

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 10 Hòm Đi Trước Dân Thánh-

 


Đân số ký 10: 33, “Vậy, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong ba ngày đường; hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc ba ngày đường nầy, đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ.”.
Chiều ngày 5-1-2024
1. Miêu Tả: Thi thiên 68: 1-7
2. Cái Hòm Dẫn Đi đâu:
--Ra khỏi Ai cập -Thi 105: 37-45
--Dẫn vào đất hứa- Dân 10: 33-36
-- Ra khỏi Do thái giáo-- Giăng 10: 1-5
--Dẫn đến mục đích của Đức Chúa Trời- Lu ca 9: 51-- 19: 11.
--Dẫn đi trong cõi đời đời- Khải 7: 9, 17

HÒM GIAO ƯỚC 9 Chúa Phán Cùng Môi-se

 

HÒM GIAO ƯỚC 9 Chúa Phán Cùng Môi-se
Đân số ký 7: 89, “Khi Môi-se vào hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bảng chứng ở giữa hai chê-ru-bim; người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy”.
Sáng ngày 5-1-2024
1. Môi-se Nghe Lời Chúa Tại Hòm Giao Ước:
--Dân 7: 89
-- Lê-vi-ký 1: 1
2. Chúa Giê-su Là Ngôi Lời Đức Chúa Trời: Giăng 1: 1
--Heb. 1: 1-2: Đức Chúa Trời phát ngôn bởi Chúa Giê-su.
--Giăng 6: 68: Chúa Giê-su có lời sự sống-

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 8 Chuẩn Bị Giở Hòm Giao Ước-

 

HÒM GIAO ƯỚC 8 Chuẩn Bị Giở Hòm Giao Ước-
Chiều ngày 4-1-2024
Dân số ký 4: 4-16
1. Khiêng 6 Vật Thánh Trong Sa mạc:
--Dân số ký 10:21 khiêng hòm suốt 39 năm
2. Dân Chúng Ngộ Nhận Chúa Và Các Công Tác Của Ngài:
-- Dùng tấm phủ da cá nược (da hải cẩu) sần sùi bao phủ 6 vật thánh khi khiêng đi:
--Cái hòm: dân chúng coi Chúa Giê-su là người Na-xa-rét nghèo hèn
--Bàn thờ vàng: Sách Lu ca chép Chúa cầu nguyện riêng rất nhiều cơ họi như khi báp têm… Tín đồ không hiểu rõ sự cầu nguyện-
--Chơn đèn: tín đồ thiếu ánh sáng của Chúa
--Bàn bày bánh: Hội thánh phần nhiều thiếu ăn
--Thùng rửa: Dân Chúa không được Kinh thánh rửa sạch-
--Tín đồ hiểu sai về thập tự giá, nên có phúc âm lạ,Tin lành khác giảng ra hôm nay

HÒM GIAO ƯỚC 7 Dân Kê-hát

 

HÒM GIAO ƯỚC 7 Dân Kê-hát
Sáng ngày 4-1-2024
Dân số ký 3: 27-32
Dân số ký 4: 15-16;
1. Dân Kê hát Khiêng 6 Vật Thánh: Dân 4: 4-15
-- Dân só ký 4: 4-15
2. Dân Ghẹt -sôn Và Mê-ra-ri Dùng Xe Bò Chở Các Vật Nặng:
--Đân số ký 4: 29-33;
-- Dân số ký 7: 4-9

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 6 Ngày Lễ Chuộc Tội

 

HÒM GIAO ƯỚC 6 Ngày Lễ Chuộc Tội
Lê-vi-ký 16
Chiều ngày 3-1-2024
1. A-rôn Dân Huyết Con Sinh Và Hương Tại
Hòm Giao Ước: Lê 16: 11-15
2. Sự Chuộc Tội: Lê vi ký 16: 16-17
3. Chúa Giê-su Vào Nơi Chí Thánh Trên
Trời: Hê-bơ-rơ 9: 23-27

HÒM GIAO ƯỚC 5 Địa Vị

 
HÒM GIAO ƯỚC 5 Địa Vị
Xuất Hành 40: 1-33
Sáng ngày 3-1-2024
Theo lịch Hê-bơ-rơ, khuya ngày 15/1 ra khỏi Ai-cập-- Xuất 12: 30, 37
Ngày 3/1 đến núi Si nai- Xuất 19: 1
Ngày 1/1 năm thứ 2 dựng đền tạm-
1. Chúa Chỉ Đẫn: Xuất 40: 1-16
--Đặt cái hòm trước nhất
--Bàn bày bánh và chơn đen
-- Bàn thờ vàng
= Bàn thờ của lễ thiêu
-- Thùng rửa
2. Môi-se Dựng Đền Tạm: Xuất 40: 17--33
--Đem cái hòm thánh vào nơi chí thánh trước nhất
--Đặt các vật thánh khác
-- Căng màng, dựng hành lang…v..v
3. Kết Luận:
--Hòm giao ước tượng trưng Chúa Giê-su phải có địa vị đầu nhất, làm nền tảng cho đền tạm, là nếp sống hội thánh.
-- Các vật thánh khác là các chức năng khác nhau của Đấng Christ với hôi thánh--

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 4 SựTạo Thành

 

HÒM GIAO ƯỚC 4 SựTạo Thành
Xuất Hành 25: 10-22; 37: 1-9
Chiều ngày 2-1-2024
1. Chúa Chỉ Dẫn Đóng Hòm Giao Ước
-- Xuất. 25: 10-22: bằng gỗ si tim
--Dáng vẻ người thợ mộc nghèo, người dân Na-xa-rét
-- Gáp-ri-ên báo tin cho Ma-ri: Lu ca 1: 26-38
2. Công Việc Đóng Hòm Giao Ước:
--Xuất 37: 1-9: gỗ bọc vàng
--Khôn ngoan, lời ân huệ
-- Thiên sứ báo tin cho Giô-sép: Mathio 1: 18-24

HÒM GIAO ƯỚC 3 Sự Xếp Đặt

 

HÒM GIAO ƯỚC 3 Sự Xếp Đặt
Xuất Hành 26: 33-35
Sáng ngày 2-1-2024
1. Hòm Ở Phía Tây Cuối Đền Tạm:
--Cửa đền tạm quay về hướng đông: Sáng 12: 8.
-- Đi vào đền tạm đến hướng tây là có cái hòm, là Bê-tên, lưng quay lại A-hi, ở phía đông--Xuất 40: 1-6
--Lê vi ký 6: 8-11-- đổ tro ỏ hướng đông, là hướng A-hi đống đổ nát
2. Bức Màn Ngăn Đôi:
--Heb. 10: 19-10, Math 27: 51: bức màn ngăn đôi tượng trưng thân xác của Chúa Giê-su
-- Bàn thờ vàng ở phía đông bức màn
3. Từ Hòm Nhìn Ra Phía Bắc Và Phía Nam:
--Phía bắc: bàn bánh trần thiết
--Phía nam: chơn đèn 7 ngọn
-- Lưng quay về hướng đông, mặt hướng về phía tây khi đi vào đền tạm, thì tay mặt có bàn bày bánh, tay trái có chơn đèn, trước mặt là bàn thờ vàng, bức màn, và có cái hòm bên trong.
-- Đó là đến Bê-tên ở phía tây để thờ lạy Chúa tại hòm giao ước.

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 2 Sự Cấu Tạo

 

HÒM GIAO ƯỚC 2 Sự Cấu Tạo
Giăng 1: 14, “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một”
Xuất Hành 25: 10-22
Chiều ngày 1-1-2024
1. Gỗ Si-tim (Gỗ Keo): Ê-sai 53: 2
-- 1 thước mộc (cubit) là 0,45 mét
--Dài: 2 50 thước mộc= 1,125 mét
--Rộng 1,5 thước= 0,675 mét
--Cao 1,5 thước=0,675 mét
2. Bọc Vàng:
-- Không phải thếp vàng mà bọc vàng
3. Nắp Thi Ân:
-- Là khối vàng đúc, có 2 tượng chê-ru-bim dứng bên trên.
4. Kết luận:
--Nếu Chúa Giê-su chỉ là người thì Ngài không có dủ khả năng cứu tội nhân.
-- Nếu Chúa chỉ là Đức Chúa Trời, thì Ngài và con Người không tiếp cận nhau được.

HÒM GIAO ƯỚC 1 Ý Nghĩa

 

HÒM GIAO ƯỚC 1 Ý Nghĩa
Thi Thiên 132: 6 “Kìa, chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Ê-phơ-rát, Có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia-a”
Thi thiên 132: 6-8
Sáng ngày 1-1-2024
1. Tượng Trưng Chúa Giê-su-
-- Hòm hay rương?
--Đa vít tìm hòm giao ước như tìm Chúa, vào nơi hòm giao ước là vào thờ lạy Chúa.
--Hòm giao ước là trung tâm dân tộc Israel.
--Hòm giao ước là trung tâm đền tạm và đền thờ.
2. Hai Ý Nghĩa:
-- Giô-suê 3: 6 Hòm giao ước: Chúa kết ước dân thánh với Ngài.
--Xuất 30: 6- Hòm chứng cớ: Chúa chứng thực về Ngài cho dân thánh.