Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Xi Shengmo (1836-1896)


Xi Shengmo (1836-1896)
- Người Chinh Phục Các Quỉ



 

Ravi Zacharias (1946-?) -Nhà Biện Giáo Cơ Đốc Đương Đại


Ravi Zacharias (1946-?)

-Nhà Biện Giáo Cơ Đốc Đương Đại

Ravi Zacharias ( tên đầy đủ là Frederick Antony Ravi Kumar Zacharias), sinh năm 1946 gần Madras, Ấn Độ, là người Ấn độ, làm nhà biện giáo và truyền bá phúc âm thuộc trào lưu Tin Lành ở Hoa Kỳ và Canada.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Isaac Pelendo --Tiên Tri của Đức Chúa Trời ở Ubangi, Congo


Pelendo film photo

 Isaac Pelendo  một người đàn ông có thân hình khổng lồ. Tuy nhiên, ông đã có một khải tượng qua giấc chiêm bao rằng một ngày kia sẽ có một "giáo viên" đến từ một vùng đất xa xôi để nói với ông  ta về Đức Chúa  Trời thực sự. Tổ tiên của ông đã  tôn thờ thần "Nja"  từ bao đời rồi, còn các linh mục Công giáo đã nói với ông ta về một vị thần khác. Nhưng ông đã  tin tưởng rằng một giáo viên khác sẽ đến.

Vì vậy, khi một nhà truyền giáo từ 
EFCA (Evangelical Free Church of America ) đến tại làng Kala năm 1925, ở góc tây bắc xa xôi của Congothuộc địa của nước Bỉ, Pelendo đã bị thu hút đối với ông ấy,  với hy vọng rằng mình sẽ được học hiểu về Đức Chúa Trời nầy. 

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Rodney 'Gipsy'Smith (1860-1947) - Nhà Truyền Giảng Phúc Âm Quốc tế

Rodney  "Gipsy"   Smith  sanh ngày 31 tháng 3 năm 1860 và qua đời ngày 04 tháng 8 năm 1947), là một nhà truyền giáo người Anh, người đã hướng dẫn các chiến dịch truyền phúc âm tại Hoa Kỳ và Anh quốc hơn 70 năm. Ông là thành viên đầu tiên của Salvation Army (Cứu Thế quân) và sống đồng thời với Fanny Crosby và G. Campbell Morgan.


Tên thật của ông là Rodney Smith, nhưng người ta đặt thêm cho ông một biệt danh là: Gipsy Smith (Smith lang thang).
Smith được sinh ra trong một căn lều dân lang thang trong  Epping Forest, sáu dặm về phía đông bắc London.

Jan Hus (1339-1415) -- Nhà Cải Chánh Tuận Đạo Của Czech

Jan Hus.jpgJan Hus  ra đời vào khoảng năm   1369  và bị thiêu sống và ngày 6 tháng Bảy 1415. Ông còn được gọi là John Hus, hay John Huss, là một linh mục, triết gia, nhà cải cách tôn giáo người Czech, giáo sư trường Đại học Charles ở Prague.
Ông nổi tiếng vì bị xử hỏa hình do tư tưởng dị giáo chống lại các giáo lý của nhà thờ Chính thống giáo bao gồm lý thuyết về giáo hội, việc tưởng niệm Bữa tối cuối cùng bằng việc dùng rượu vang và bánh mì, cũng như nhiều chủ đề thần học khác.

Robert Morrison (1782-1834) -- Giáo Sĩ Tiền Phong Ở Trung Hoa

Robert Morrison, có tên  tiếng Hoa là  “Mã Lễ Tốn”. Ông sinh ngày 5 tháng 1năm 1782  và qua đời ngày 1 tháng 8 năm 1834) là nhà truyền giáo người Tô Cách Lan, và là nhà truyền giáo Kháng Cách đầu tiên đến Trung Hoa.  Trong suốt hai mươi lăm năm ông làm việc cật lực để dịch Kinh Thánh sang Hoa ngữ, và làm báp têm cho mười tín hữu Trung Hoa. Morrison là người tiên phong trong công cuộc dịch thuật Kinh Thánh sang tiếng Hoa và lập kế hoạch phổ biến Kinh Thánh rộng khắp. 

George Muller (1805-1898) - Nhà Lãnh Đạo Hội Thánh Anh Em



 
George Muller (1805-1898)
-Nhà Lãnh Đạo Hội Thánh Anh Em

George Mueller sinh tại Đức Quốc vào ngày 27 tháng Chín năm 1805, nhưng hầu hết sống suốt cuộc đời ông ở Bristol, Anh quốc, đã từng giảng chín lần ở Minneapolis, Minnesota vào năm 1880, du hành tới 42 quốc gia vào lúc ông khoảng 70 tới 87 tuổi, và qua đời lúc ông 92 tuổi, nổi tiếng là người thành lập cô nhi viện đầu tiên trên thế giới. 


 Trong suốt cuộc đời ông, ông xây cất 5 cô nhi viện, săn sóc cho 10.024 trẻ mồ côi, làm quản nhiệm cho cùng một hội thánh trong suốt 66 năm, không bao giờ thiếu nợ, không bao giờ vận động tiền bạc với ai, không bao giờ lãnh lương trong suốt 68 năm, nhưng không bao giờ bị chết đói.  Ông bị mất ba đứa con khi con còn trẻ thơ, mất bà vợ thứ nhất tên là Mary sau 39 năm chung sống, mất bà vợ thứ hai tên là Susannah sau 23 năm chung sống, và mất đứa con gái tên là Lydia khi đã 58 tuổi.

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

William Booth (1829-1912) -Tướng lãnh Cứu thế Quân Cơ đốc



William Booth sanh ngày 10 tháng 41829 và qua đời ngày 20 tháng 81912, là nhà sáng lập và Tướng quân đầu tiên (18781912) của Cứu Thế Quân (Salvation Army). William Booth được chọn vào danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất thuộc mọi thời đại ( ông đứng vị trí thứ 71), thực hiện bởi Đài BBC trong năm 2002



Thiếu thời

Booth chào đời tại SneintonNotinghamAnh Quốc, là con trai duy nhất trong số bốn người con của Samuel Booth (1775-1832) và Mary Moss (1794-1875). Cha của Booth là một người giàu có, nhưng mất hết tài sản vì thua lỗ trong đầu tư, để lại người vợ goá cùng với con cái sống trong nghèo túng.



PHÚC ÂM THEO SỨ ĐỒ PHAO-LÔ


PHÚC ÂM THEO SỨ ĐỒ PHAO-LÔ

- Rô-ma 1:1, “Phao-lô, tôi mọi của Jesus Christ, một sứ đồ được kêu gọi, được biệt riêng ra cho Tin lành”
- Rô-ma 2:16, “là điều sẽ tỏ ra trong ngày mà Đức Chúa Trời bởi Jesus Christ sẽ xét đoán sự kín nhiệm của người ta y theo Tin lành của tôi”.
- Rô-ma 16:25, “ duy Đức Chúa Trời là Đấng có thể làm vững vàng anh em theo Tin lành của tôi và sự rao giảng Jesus Christ”.
- 2 Timothe 2:8, “hãy nhớ đến Jesus Christ, thuộc dòng giống David, đã từ kẻ chết sống lại, y theo Tin lành của ta”.

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

ĐỀN TẠM VÀ NĂM TẾ LỄ TRONG PHÚC ÂM GIĂNG


   Tư tưởng sâu sắc của phúc âm Giăng là Christ, Đức Chúa Trời nhục hóa, đã đến như sự hóa thân của Đức Chúa Trời, được minh họa như là đền tạm (1:14) và đền thờ (2:21), đến nỗi con người có thể tiếp xúc và bước vào trong Ngài để vui hưởng các sự phong phú của Đức Chúa Trời chứa đựng trong Chúa Jesus.Vào thời Cựu Ước, các thầy tế lễ bước vào và sinh hoạt trong đền tạm, thánh đồ Tân ước cũng làm như vậy đối với đền tạm Chúa Jesus.

TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ HỘI THÁNH

TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ HỘI THÁNH 

Theo niên đại thì vào khoảng năm 67 S.C., trong phần cuối sách Công Vụ - hồi ký của mình - bác sĩ Lu ca viết về Phao lô, “Phao lô ở trọn hai năm tại một nhà thuê. Ông tiếp đón mọi người đến thăm mình, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và dạy về Chúa là Đức Chúa Jesus Christ một cách tự do, không bị ai ngăn cấm”. Hồi ký tạm ngưng nhưng lịch sử còn kéo dài.

George Campbell Morgan (1863-1945 -- Người Của Lời Đức Chúa Trời

Mục sư Tiến sĩ George Campbell Morgan D.D. sanh ngày 09 tháng 12 1863 – và qua đời ngày 16 tháng 5 năm 1945, là một nhà truyền giáo, giảng sư và một học giả Kinh Thánh hàng đầu. Ông là người đồng thời  của Rodney "Gipsy" Smith. Morgan là quản nhiệm nhà nguyện Westminster  ở London từ năm1904 đến 1919, và từ năm1933 đến 1943.

I. Tiểu sử
   Morgan được sinh ra tại một trang trại ở Tetbury, Anh quốc, là con trai của Welshman George Morgan. Ông Welshman là quản nhiệm của hội thánh Anh Em  Plymouth nghiêm ngặt. Người đã từ chức và trở thành một chức sự của hội thánh Baptist ở Elizabeth Fawn Brittan.

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

John Williams (1796—1839) Nhà Truyền Giáo Tuận Đạo Ở Nam Thái Bình Dương

John Williams (1796—1839) 
Nhà Truyền  Giáo Tuận Đạo Ở Nam Thái Bình Dương


John Williams sanh ra vào năm 1796 và qua đời ngày 20 tháng 11 năm 1839, là một nhà truyền giáo người Anh, hoạt động ở Nam Thái Bình Dương. 


Ông được sinh ra ở gần London, Anh quốc. Ông đã được đào tạo như là một công nhân xưởng đúc và cơ khí. Trong tháng 9 năm 1816, Hội Truyền Giáo London ủy nhiệm cho ông làm nhà truyền giáo trong một buổi nhóm họp, được tổ chức tại nhà nguyện Surrey, London, khi John được 20 tuổi.