Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023

ĐẤNG CHRIST TRONG SÁCH Ê-SAI 6 Chồi Đức Giê-Hô-Va-

 

ĐẤNG CHRIST TRONG SÁCH Ê-SAI 6 Chồi Đức Giê-Hô-Va-
Ê-sai 4: 2, “Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ đẹp đẽ và vinh quang; hoa quả của đất là niềm hãnh diện và vinh dự của những người Y-sơ-ra-ên còn sống sót” .
Chiều ngày 7-12-2023
Chồi hay cái Tượt hay Nhánh là sự biểu lộ mới mẻ của một cái cây.
Mathio nói về Chồi vua Đa vít (Giê-rê-mi 23: 5), Mác nói Chồi là Đầy tớ (Xa cha ri 3:8), Lu-ca nói Chồi là Con Người (Xa cha ri 6: 12)
Chúa Giê-su được Kinh thánh miêu tả là 4 loại Chồi (Nhánh) như trên.
1.Chồi Đức Giê-hô-va Là Đức Giê-hô-va Hóa Thân: Ê-sai 4: 2
-- Chúa Giê -su là sự biểu lộ của Đưc Chúa Trời
2.Sản Vật Của Trái đất: Ê-sai 4: 2
-- Ê-sai 53: 2 Chúa là cây mọc trên đất khô, ngụ ý nhân tánh của Ngài. Chúa là Con Người
3.Sứ Đồ Giăng Làm Chứng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời:
-- Giăng 1: 1; 5: 17-18; 8: 58; 14: 9
-- Sách Giăng không chép gia phổ, sự cám dõ, sự báp têm, sự hóa hình của Chúa Giê-su vì Ngài là Đức Chúa Trời.