Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

LÊN NÚI XUỐNG TRŨNG 6 Phi-e-rơ

 

LÊN NÚI XUỐNG TRŨNG 6 Phi-e-rơ
2 Phi-e-rơ 1: 17-18, “Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh”.
Chiều ngày 15-12-2023
1.Phi-e-rơ Lên Núi Xuống Trũng Lần thứ Nhất:
--Đức Chúa Trời Cha cho ông biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a: Giăng 1: 40-42; Math. 16: 15-17
--Sau đó sa-tan sử dụng Phi-e-rơ cản Chúa Giê-su chết: Math. 16: 21-23.
--Sau khi được Đức Thánh Linh soi sáng những điều sâu nhiệm, chúng ta còn có thể bị Sa-tan gieo tư tưởng xác thịt vào lòng.
2.Phi-e-rơ Lên Núi Xuống Trũng Lần thứ Nhì:
--Chúa Cha giới thiệu Chúa Giê-su cho Phi-e-rơ trên núi cao.-Math. 17: 1-8
--Phi-e-rơ té xuống trũng chối bỏ Chúa- Math. 26: 69-75.
--Dù được lên cao trong hiểu biết sâu nhiệm về chúa, vẫn còn có thể té xuống trũng chối Chúa.
-- Lý do ông chối Chúa:
*Vì Phi-e-rơ tự tin sức riêng- Giăng 13: 18
* Vì Giăng bỏ rơi Phi-e-rơ- Giăng 18: 15-18-
* Vì trời lạnh lẽo, nên lòng Phi-e-rơ cũng lạnh lẽo theo? - Mác 14: 54