Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Vì Sao Chúa Jesus Chịu Chết?-



-
Nếu bạn hỏi vì sao Chúa chịu chết?
1. Cơ Đốc nhân tiểu học đáp:-- Để đền bồi các tội lỗi của tín nhân -1 Cor. 15:3
2. Cơ Đốc nhân trung học đáp: --Để diệt trừ và phế thải sa tan. Heb. 2:14-
3. Cơ Đốc nhân đại học đáp:
- Để mua vạn vật và đem vũ trụ hòa lại với Đức Chúa Trời. Col. 1:20, Heb. 2:9
- Để tạo ra sự hòa giải giữa người với người hầu xây dựng Người Mới là Hội thánh—Eph. 2:14-15
- Để Ngài trở thành Linh ban sự sống có thể truyền sự sống cho chúng ta, vì thân xác Ngài không ngự vào ta được. Giăng 12:24, Giăng 6: 63

-
Trên thập giá vì ai Chúa chết,
Vì các tội lỗi của chúng ta,
Người lành, người ác trên trái đất,
Chúa đền bồi tội lỗi sâu xa.

Trên thập giá vì sao Chúa chết,
Để diệt trừ quyền lực sa tan,
Kẻ cầm quyền sự chết chiến bại,
Ngài phế thải hắn thật khải hoàn.
Trên thập giá vì ai mà chết,
Chúa vì vạn vật thối nát đây,
Huyết báu mua toàn cả vũ trụ,
Giải hòa vạn vật với chính Ngài.
Trên thập giá tại sao Chúa chết,
Để giải hòa cho người với người,
Hai dân tộc hòa thân hiệp nhất,
Trở thành Người Mới của Chúa Trời.
Trên thập giá vì sao Chúa chết,
Để truyền sự sống tín nhân thôi,
Hạt lúa mì chết cái nhân thoát,
Xác thịt chẳng có gì truyền người.
Minh Khải—23-3-2016