Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

THỜI TRIỆU THÚC ĐẨY SỰ ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI-


 

THỜI TRIỆU THÚC ĐẨY SỰ ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI-

Tôi không biết ngày nào có hiệp ước hòa bình Trung Đông. Tôi phủ nhận lời rao giảng rằng toàn bộ cộng đồng dân Chúa trên mặt đất sẽ được cất lên ngay trước khi hiệp ước đó được ký kết.

Những năm gần đây có một số thời triệu làm cho sự ứng nghiệm những lời tiên tri trở nên dễ hiểu với chúng ta, những Cơ đốc nhân mù mờ, chậm hiểu chuyển động của Chúa đang đi đến ngày đại kết.
1.Các Đấng Christ giả dấy lên:
Mathio 24: 4-5, “Đức Jêsus đáp rằng: "Hãy coi chừng, kẻo có kẻ lừa dối các ngươi. Vì lắm kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: 'Ta là Đấng Christ!' và sẽ lừa dối nhiều người”.
ở tại Hàn quốc có đến 18 người đã và đang tự xưng mình là Đấng Christ. Cũng có vài người ở vài cường quốc khác cũng đang được người ta tôn vinh là Đấng Christ. Nhưng Đấng Christ giả lớn nhất, là antichrist vẫn chưa xuất hiện.
2.Chủ Nghĩa Bài Trừ Israel:-- Antisemitism-
Mathio 24: 9, "Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi vào sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta”. Không nên áp dụng quá đà câu kinh thánh nầy cho các cộng đồng dân Chúa từ ac1c dân tộc ngoài Israel.
Trong chữ Antisemitism, chủ nghĩa bài trừ Israel, có chữ Sem, là con đầu long của ông Nô-ê. Sem tượng trưng dân Israel. Chủ nghỉa nầy đang nổ ra ở Hoa kì và Âu châu. Tôi tin qua chủ nghĩa nầy, toàn bộ dân Israel đang lưu vong trên cả địa cầu đều phải hồi hương về đất Israel. Vì Chúa nói Ngài sẽ đem toàn bộ dân Israe hồi hương, không bỏ sót một ai. “Họ sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ khi Ta để họ bị lưu đày trong các nước rồi quy tụ họ lại trong xứ của họ, chẳng để sót một ai” (Ezekiel 39: 28).
Bạn ơi, ông Triump, Putin là người Israel đó. Hai ông sẽ bị quy tập về đất Israel chăng? Tôi đố các bạn đó.
3.Các Tiên Tri Giả:
Mathio 24:11, “Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và lừa dối lắm kẻ”.
Chưa bao giờ trong lịch sử giáo hội của Chúa dấy lên nhiều tiên tri giả, lắm giáo sư giả như hiện nay. Họ làm phép lạ, chữa bệnh lừa dối để lừa gạt dân chúng. Chủ yếu họ giảng lời dối gạt về hai điều trọng yếu: a/Chúa Giê-su chỉ là Con Đức Chúa Trời chứ không phải là chính Đức Chúa Trời mặc lấy hình người. b/Sự chết cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự gái chưa đủ, nên ai muốn được cứu rỗi người đó phải vâng giữ các điều răn trong luật pháp Cựu ước, nhất là nhóm họp vào ngày thứ bảy. Họ nói: việc con người vâng giữ luật pháp, vâng giữ ngày sa-bát bổ túc cho sự cứu chuộc trên thập giá của Chúa Giê-su.
4.Tội Ác Gia Tăng:
Mathio 24: 11, “Lại vì cớ sự gian ác thêm nhiều, nên tình thương yêu của phần đông sẽ nguội lần”. Chữ “tội ác” nầy trong nguyên ngữ là the illegality, the lawlessness, bất hợp pháp, vô luật pháp.
Bên Hoa kì có tiểu bang đang ra luật ủng hộ thanh niên tự tử, có kẻ đề nghị ra luật cha mẹ có quyền kết hôn với con cái, một nữ chính khách tuyên bố phá thai là nhân quyền, họ có ra luật công nhận hôn nhân đồng tính, cho phép chuyển giới, bải bỏ đọc Kinh thánh trong lớp học, …Có kẻ đang dùng cái phôi (thai) để làm thức ăn bồi dưỡng cao cấp..
5. Cá Biển Bị Chết Hàng Loạt:
Khải huyền 8: 8-9, “Thiên sứ thứ nhì thổi lên, bèn có hình như một núi lớn lửa cháy bị quăng xuống biển; một phần ba biển biến ra huyết, một phần ba sanh vật trong biển đều chết, và một phần ba tàu bè cũng bị huỷ hoại”.
Hầu như mọi bản dịch Kinh thánh Việt văn đều chủ quan nên dịch sai hai câu Kinh thánh nầy. Bản Darby dịch chính xác là: “And the second angel sounded [his] trumpet: and as a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood; and the third part of the creatures which were in the sea which had life died; and the third part of the ships were destroyed”.
Bản khôi phục của hội Anh Em cũng dịch chính xác: “thiên sứ thứ nhì thổi lên thì dường như có một núi lớn đang cháy bị ném xuống biển, và phần thứ ba của biển trở thành huyết, phần thứ ba của các tạo vật trong biển mà có sự sống đều chết, và phần thứ ba của tàu thuyền bị hủy hoại”.
Phần biển thứ ba, phần sinh vật thứ ba, chứ không phải một phần ba biển hay một phần ba sinh vật bị chết. Ngụ ý vùng biển ác độc bao quanh châu lục hạng ba ác độc nào đó, và sinh vật trong phần biển thứ ba đó bị giết chết. Vùng biển nào được xếp vào hạng loại thứ ba, chúng ta chưa biết rõ. Nhưng trong vùng biển đó sinh vật chết quá nhiều. Điều nầy đã xảy ra tại mấy vùng biển trên địa cầu rồi.
6 . Phần Thứ Ba Của Mặt Trời Bị Che Kín:
Khải huyền 8:12, “Thiên sứ thứ tư thổi lên thì phần thứ ba của mặt trời, phần thứ ba của mặt trăng và phần thứ ba của các ngôi sao đều bị đập, cho nên phần thứ ba của chúng đều tối tăm, ban ngày không xuất hiện cho đến phần thứ ba của nó, và đêm cũng vậy” (bản Khôi phục). Bản Darby minh chứng: “And the fourth angel sounded [his] trumpet: and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so that the third part of them should be darkened, and that the day should not appear [for] the third part of it, and the night the same”.
Mới vài tháng trước đây, tại tiểu bang Texas Hoa kỳ, người ta phun hóa chất tên bầu trời Texas để thí nghiệm tạo bão tuyết giả, che kín bầu trời, khiến dân Texas sống trong bóng tối suốt 5, 7 ngày, giá rét cực độ, làm nhiều người bị chết rét và chết đói. Sự thí nghiệm đó đã thành công, thì trong tương lai con người ta sẽ thực hiện che kín mặt trời trên khu vực nào đó tùy thích cách dễ dàng. Nên lời tiên tri ở Khải huyền 8:12 đang được ứng nghiệm phải không bạn? Khải huyền 8:12 không nói Chúa là tác nhân tai vạ nầy nhá.
7. Sông Ơ-phơ-rát Rất Dễ Cạn Khô:
Khải huyền 16:12, “Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát, làm cho nước sông cạn khô để dọn đường cho các vua phương đông đến”.
Thông tin tôi nhận được nói rằng sau nhiều năm thi công trên thượng nguồn sông Ơ-phơ-rát, nằm trong lãnh thổ nước của mình, nên hiện giờ Thổ nhĩ kỳ có thể khóa đập lại, và sông Ơ- phơ- rát sẽ cạn khô theo ý muốn.
Lời tiên tri ở Khải huyền 16:12 đã sắp được ứng nghiệm.
MK. April 14, 2021