Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA 35 Giê-hô-gia-kin-

 

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA 35 Giê-hô-gia-kin-
Sáng ngày 9-4--2024
Đọc Kinh thánh: 2 Vua 24: 5-10; 2 Sử ký 36: 8-9
1 Vua 11: 38, “Nếu ngươi nghe theo mọi điều Ta truyền cho ngươi, đi trong các đường lối Ta, làm điều công chính trước mắt Ta, bằng cách vâng giữ các luật lệ và các điều răn của Ta, như Ða-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi. Ta sẽ lập cho nhà ngươi được vững bền như Ta đã lập cho Ða-vít”.
1. Quyền Cai Trị: 2 Vua 24: 8-10
--Có tên thứ hai là Giê-cô-nia, con của Giê-hô-gia-kim.
-- Lên ngôi năm 18, cai trị 3 tháng tại Giê-ru-sa-lem
2. Tánh Tình: 2 Sử 36: 9-10;
-- Làm ác
-- Như Sư tử bắt mồi; Ezekiel 19: 5-9
3. Lưu Đày Qua Ba-by-lôn:
--Tại sao Kinh thánh miêu tả sự lưu đày của Giê-hô-gia kin qua Ba-by-lôn rát nhiều chi tiết:
-- Có Ê-xê-chi-ên và Mạc-đô-chê cùng bị lưu đày. Ezekiel 1: và Ê-xơ-tê 2: 5-6
--Sư tử bị móc hàm, nhốt vào củi đem qua Ba by lôn - Exech 19: 9
-- Giê-hô gia kin ở tù Ba by lôn 37 năm. Giê 52: 31-33-, còn Giê-hô-gia kim có một năm.
-- Như Ngọn bá hương bị bẻ đem qua trồng nơi đất thương mãi: Exech 17: 1-4
-- Như cái Ấn, cái bình bể- Giê 22: 24-28
--Không con cháu nào của Giê-cô nia làm vua tương lai, nên Giô-sép, dưỡng phụ của Chúa Giê-su không có vương quyền, Gia cơ em Chúa Giê-su cũng vậy.