Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

BỐN LOẠI NGƯỜI YÊU—


-
2 Tim. 3 :2, 4-Vì người ta đều sẽ ái kỷ, ham tiền-- ưa thích sự vui chơi hơn là kính mến Đức Chúa Trời-

2 Timothy 3 :2, 4-For men shall be lovers of self, lovers of money, - lovers of pleasure rather than lovers of God;

-
Phao Lô kể ra 4 lọai người yêu:
1.   lovers of self- những kẻ ái kỷ, yêu bản ngã
2.   lovers of money—những kẻ ham tiền
3.   lovers of pleasure –những kẻ yêu lạc thú
4.  lovers of God- Những kẻ yêu Đức chúa Trời
-
Ái kỷ dựng bia trên núi đó,
Sau-lơ muốn lưu tên tuổi mình,
Ham tiền theo thế giới u minh,
Đê- ma ham đời bỏ việc Chúa,
Ham thích vui chơi thành phố lửa,
Lót say men thế giới dâm tình,
Lắm thánh đồ yêu Chúa khiết tinh,
Vì Chúa đã yêu chúng ta trước,
Nữ tội nhân yêu Chúa đầu nhứt,
Vì nàng được tha thứ nhiều mà,
Lương Nhơn nàng hồng hào, sáng lòa,
Su la mít yêu được soi sáng,
Bạn ơi, có yêu Chúa ngoại hạng,
Hay yêu mình, vui chơi, bạc tiền ?
Hỡi Chúa, khiến con yêu Ngài mãi,
Bằng tình yêu nồng thắm, không phai.
Minh Khải—21-1-2016