Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

CON NGỰA XANH TÁI XUẤT HIỆN?



Khải huyền 6:7-8, “Và khi Chiên Con đập vỡ cái ấn thứ tư, tôi nghe tiếng của con sinh-vật thứ tư nói: “Hãy đến.” Và tôi nhìn, và kìa, một con ngựa xanh tái; và kẻ ngồi trên nó có tên Sự Chết; và Âm phủ đang đi theo với hắn. Và quyền lực được ban cho họ trên một-phần-tư trái đất, để giết bằng gươm và bằng nạn đói và bằng bệnh dịch và bởi các dã thú của trái đất”.
--Vào thời vua Ê-xê-chia, nước Giu đa (715-686 T.C.), vua A-si-ri (I-rắc) là San-chê-ríp đem đại đội nhân mã 185. 000 quân (18 sư đoàn) bao vây Jerusalem. Chúa đã can thiệp, và trong chỉ một đêm, 18 sư đoàn nầy đều bị chết sạch. Các nhà giải kinh nói đó là cơn dịch cấp tính “dịch hạch”. Kinh thánh chép, “Lúc đó, vị thiên-sứ của Đức GIA-VÊ đi ra, đánh hạ 185 ngàn trong trại của dân A-si-ri; và khi người ta thức-dậy vào sáng sớm, kìa, tất cả quân lính ấy là các xác chết” (Ê-sai 37:36)
Theo trang http: history.com, có các cơn đại dịch gần dây xảy ra trên thế giới như sau:
--đại dịch tiêu chảy xảy ra tại Nga vào năm 1817, có 1 triệu người chết và lây lan đến Spain, Africa, Indonesia, China, Japan, Italy, Germany và America, chết thêm 150.000 người.

--Đại dịch cúm năm 1889, xuất phát tại Siberia and Kazakhstan, lan tràn qua Âu châu, Phi châu, làm chết 360.000 người.
-Đại dịch cúm tên là Spanish, xuất phát từ Trung Hoa lan tràn qua Âu châu, Mỹ chây, giết chết 50 triệu người vào năm 1918.
- Đại dịch Á châu, xuất hiện tại Hong kong vào năm 1957 truyền vào Trung quốc, qua Mỹ, Anh quốc, gây chết 140.000 người. Năm sau, 1958, dịch cúm Á châu nầy lại bùng nổ lần thứ hai, gây chết 1, 1 triệu người, riêng Hoa kì có 116.000 người chết.
--Đại dịch HIV/AIDS
Là loại bệnh do virus từ con tinh tinh ở Đông Phi châu gây ra từ năm 1920. Từ năm 1981, nó trở thành đại dịch có lẽ chờ ngày bùng nổ của toàn cầu. Dù các phương tiện y khoa tiên tiến có làm chậm sự phát triển của dịch nầy, nhưng kể từ năm 1981, đã có 35 triệu người trên toàn cầu chết vì bệnh nầy.
--Đại dịch Ebola- 
Ebola là loại virus gây bệnh sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng khác ở Đông Phi châu. Từ tháng 12 /2013 đến tháng 1/2016 có 28. 646 ca bệnh và 11.323 người chết. Dịch nầy còn hoạt động ở Phi châu là chủ yếu, và có lẽ chờ ngày bùng phát cả địa cầu.
Đại dịch Corona 2020—xuất phát tại Vũ Hán, Trung quốc, đang đe dọa lan tràn và tạo ra cơn đại dịch toàn cầu??
-
Sách Khải huyền chương 6 tiên đoán sự xuất hiện của con ngựa xanh tái. Có Sự chết và âm phủ đi cặp kè với con ngựa nầy để nuốt chửng vô số nạn nhân. Con ngựa màu “xanh tái”, ngụ ý dân chúng quá sợ chết, nên da mặt họ trở nên xanh tái.
Con ngựa nầy gieo rắc: “gươm, nạn đói, bệnh dịch và dã thú” để giết ¼ nhân loại. Theo báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới 2019 của Liên Hợp Quốc (UN), dân số thế giới hiện là khoảng 7,7 tỉ người. Như vậy tác hại của con ngựa xanh tái là giết ¼ nhân loại, là suýt soát 2 tỉ người.
Tôi không dám áp dụng con ngựa xanh tái nầy cho nhân vật nào, cường quốc nào hay biến cố nào trong thế giới hôm nay, e rằng lời mình nói không đúng.
Các bạn đọc Kinh thánh, suy gẫm và cầu nguyện để Chúa bày tỏ sự thật về con ngựa xanh tái nầy cho các bạn. Nó sẽ xuất hiện chăng?
Cầu xin Chúa thương xót dung tha chúng ta khỏi tầm sát thương của con ngựa xanh tái nầy trước khi gặp Chúa tái lâm.
Châu Quang 3-2-2020