Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

LỜI CHÚA 5 Nội Cư Trong Thánh Đồ--

 

LỜI CHÚA 5 Nội Cư Trong Thánh Đồ--
Sáng ngày 18-4-2024-
Cô-lô-se 3: 16, “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan”
Động từ “ở ” là to dwell: là sống, là sinh hoạt.
1. Lời Chúa Trong Tín Đồ:
--So Sánh Giăng 15: 5 và 7
-- Chúa ở trong chúng ta bằng cách lời của Ngài cứ ở trong chúng ta. Chữ “cứ ở” đây là to remain
--Colose 3: 16, Lời Chúa “ở” là to dwell trong tín đồ. Động từ “ở” là sống, là sinh hoạt.
2. Lời Kinh Thánh sống đầy đẫy trong Phi-e-rơ”
--Trong 10 ngày cầu nguyện, Phiero dùng Thi thiên 69: 25, và 109: 8
--Vào ngày Ngũ Tuần Phi e rơ dùng Giô-ên 2: 28-32, Thi thiên 16: 8-11 và thi thiên 110
-- Nếu trước đó Lời Chúa đã không ở trong ông, làm sao Phie rơ có thể giảng như vậy?
3. Lời Kinh Thánh Ở Cách Đẫy Dẫy Trong Phao-lô:
-- Các bạn đọc thơ Rô-ma sẽ thấy có quá nhiều lời kinh thánh Cựu ước ở trong Phao lô. Thí dụ xem Rô-ma chương 3 và lời chú thích. Bạn sẽ thấy Phao lô trích dẫn 9 khúc kinh thánh Cựu ước, chứng tỏ lời Chúa đã ở trong Phao lô rất lâu trước khi ông viết Rô ma chương 3. Còn bạn thì sao?