Câu 1:
--Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 1-14 tại sao A-rôn không đúc tượng một con vật khác mà lại đúc tượng con bò?
--Con bò là thần tượng dân Ai cập đã thờ lạy. A-rôn bắt chước.
--A rôn đã phạm tội gì?
A-rôn phạm điểu răn thứ hai, không được làm tượng. Phục truyen 9: 20. Chúa định giết A rôn
--Tại sao dân Y-sơ-ra-ên cứ nhiều lần không nghe lời Chúa mà Môi-se vẫn nài xin Chúa tha thứ?
Vì Môi se biết kế hoạch, mục đích đời đời mà Chúa có trong lòng Ngài về dân Ỉsrael, họ phải sinh ra Chúa Cứu thế-
CÂU HỎI 2
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 19, Môi-se nổi giận liệng hai bản chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi. Như vậy Môi-se có tội không?
--Không. Dân chúng đã nghe 10 đieu răn do Chúa phán tư tren núi Si nai, trươc khi 10 dieu đó được ghi vào 2 bảng đá. Chinh dân chúng đã đạạp hai bảng đá đó trước khi Môi se đập.
-Trong câu 20 việc nghiền nát tượng bò ra bụi rải trên mặt nước và cho dân uống, nói lên điều gì?
Xuát 32: 20, những kẻ thờ lạy một thần tượng, cuối cùng phải “uống” thần tượng đó. Rô 1: 23-25, Galati 6: 7-8a. ---là bị hình phạt của Đức Chúa Trời
CÂU HỎI 3
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 25-29, Người Lê-vi giết anh em mình, bạn hữu và kẻ lân cận mình, đây là trái với tình yêu thương của Chúa. Như vậy việc họ làm theo lệnh Môi-se có đúng không?
--- Phục truyen 33: 8-10. Dân Lê vi giết thân nhân trong chi phái Lê vi. Vì họ yêu Chúa hơn yeu cha mẹ. Xem Lu ca 14: 26. Ghét cha mẹ là không yêu cha mẹ bằng yêu Chúa.
--Còn việc Môi-se truyền lệnh nầy có đúng không?
Đúng, vỉ là lệnh của Chúa- Xem Xuất 32: 25-28
CÂU HỎI 4
Trong Cựu ước dân Y-sơ-ra-ên đức bò vàng, thờ bò vàng. Ngày nay không ít con cái Chúa đã đúc gì, thờ gì?
Họ đúc tượng cha mẹ bằng thạch cao là phạm điêu răn thư hai.
-- Đáp: Ngày nay dân Chúa đúc thàn tượng các nhà lãnh đạo họ ngưỡng mộ, là phạm dieu răn thứ hai. Bên Hoa Kỳ Hoi thanh dúc tượng đòng để tôn kinh tiến sĩ Billy Graham, là phạm đieu răn thứ hai.
-- Tín đó tích trử tiền bạc quá nhiều là dúc tượng Ma môn-- Mathio 6: 24; Colose 3: 5 b