|  | 
| Giường ngủ của Óc, Vua Basan. dài 3 mét 85, ngang 1, mét 8. Phục 3:11 | 
Trong
Dân số ký, chúng ta thấy dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời được hình thành
quân đội của Ngài, và hành trình của họ khi chiến đấu cho Đức Chúa Trời. Có quân
đội để cho dân Đức Chúa Trời chiến đấu, đến nỗi Đức Chúa Trời có thể chiếm được
lập trường trên trái đất hầu xây dựng vương quốc Ngài chung với nơi cư ngụ của
Ngài.
So sánh
giữa Dân số ký với Lê vi ký, chúng ta thấy Lê vi ký nhấn mạnh sự thờ phượng và
nếp sống của dân được cứu chuộc, còn Dân số ký nhấn mạnh hành trình và sự chiến
đấu của dân được cứu chuộc đó. Trong Lê vi ký, dân được cứu chuộc của Đức Chúa
Trời đã được giáo dục biết cách thờ phượng và sống một cuộc đời thánh khiết.
Trong Dân số ký, dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được hình thành một
quân đội và đã chiến đấu cho Ngài suốt qua hành trình của họ.
Trong
Dân số ký, chúng ta có thể thấy ba điều: sự thành lập quân đội, các cuộc hành
trình của quân đội đó, và cuộc chiến đấu của quân đội. Việc hình thành quân đội
là để chiến đấu, còn để chiến đấu quân đội cần di hành, không ở lại một địa
điểm nào. Con cái Israel 

| Hành Trình Của Israel | 
Toàn thể
quốc gia Israel Israel 
Nói cách
tổng quát,  ý tưởng trung tâm của Dân số
ký là gì? Tư tưởng trung tâm của Dân số ký là : Đấng Christ là ý nghĩa của đời
sống, chứng cớ, trung tâm của dân Đức Chúa Trời, người lãnh đạo, con đường và mục
tiêu của cuộc hành trình và sự chiến đấu của họ.
Dầu vậy,
trong hành trình của Israel 
1. Ca
Đe, cửa phía nam trên đường dân đi vô xứ,
Thánh
dân cuồng tâm không tin lối đi quang vinh nầy;
Ca Đe mở
lối cho hai người biệt riêng cho Chúa,
Chỗ thẩm
phán nghiệt ngã trên thiên dân khinh khi Ngài.
ĐK: Đại
đa số đoàn dân ấy chết rũ trong đồng hoang,
        Suối Xử Đoán là chỗ thiên dân hôm nay
lâm nạn.
2. Ca Đe
tiếp đến Ca Đe, đường dân đi quanh quẩn,
Quá ba
thập niên thiên dân vẫn u mê vô lượng;
Không
mang chứng cớ quang vinh dù tự xưng theo Chúa,
Chúa
giết thế hệ nhất Si-nai xong, dân lên đường.
M.K biên
soạn
