Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

BỐN PHỤ NỮ- 4- Vợ Chiên Con-

 

 

BỐN PHỤ NỮ- 4- Vợ Chiên Con-
Giảng dạy chiều 29-6-2023
* Thành thánh Giê ru sa lem mới là quàn chúng được cứu, không phải là một cao ốc bằng vàng, bay trong không gian như một hành tinh.
1.Vợ Chiên Con: Khải 21:1-2, 9-10-
-Trong Khải thị chữ “Chiên Con” là biểu hiệu cho Chúa Giê-su, nên thành thánh cũng là biểu hiệu cho vợ Chiên Con, là quần chúng được cứu chuộc.
2.Nhà Trại (đền tạm) Của Đưc Chúa Trời Giữa Loài Người: Khải 21: 3- 7.
--Khải 7: 9-17 chép quần chúng tín nhân Cựu và Tân ước, họ được xây dựng thành đền tạm đời đời của Đưc Chúa Trời, như xưa kia dân I sraek dùng các nguyên liệu xây đền tạm vậy- Xuất 25: 1-8
--Khải 21: 4: loài người không còn khóc lóc nữa là các dân tộc, cư trú xung quanh thành thánh- Khải 21: 24