Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

HIẾN DÂNG CỦA LỄ 5 Giê-trô

 

HIẾN DÂNG CỦA LỄ 5 Giê-trô
Xuấ Ai cập ky1 18: 12, “Giê-trô, ông gia của Môi-se, bèn bày một của lễ thiêu và các lễ vật mà dâng cho Đức Chúa Trời; rồi A-rôn và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến ăn bánh cùng ông gia của Môi-se, trước mặt Đức Chúa Trời”
Chiều ngày 29-11-2023-
-“Rê-u-ên”: có nghĩa Đức Chúa Trời là Bạn.
-“Giê-trô”: Có nghĩa Ưu Tiên
1.Thầy Tế Lễ Của Đức Chúa Trời: Xuất 2: 16-22; 18: 1-8
-- Đứng sau Mên-ch-xê-đéc, không thuộc nhà Israel
-- Ông có hai tên.
-- Ông là người dân Ma-đi-an, là con cháu Áp-ra-ham, chi tộc của Kê-tu-ra.-
Có lẽ Môi-se viết sách Gióp khi ông ở nhạ nhà bố vợ
2.Mức Lượng Thuộc Linh: Xuất 18: 7-11, 13-23
-- Giê-trô cũng cao tuổi, đầy ơn Chúa, và năng lực thuộc linh nên mới có thẻ cố vấn cho Môi se, và các trưởng lão của Israel-
3.Dâng Tế Lễ Cho Chúa: Xuất 18: 12
-- Ông có ơn Chúa mới đủ khả năng dâng của lễ cho Chúa và đãi các trưởng lão Israel ăn bánh tế lễ.