Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA? 27 Ma-na-se Nam Quốc-

 

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA? 27 Ma-na-se Nam Quốc-
Sáng ngày 18-3--2024
1 Vua 11: 38, “Nếu ngươi nghe theo mọi điều Ta truyền cho ngươi, đi trong các đường lối Ta, làm điều công chính trước mắt Ta, bằng cách vâng giữ các luật lệ và các điều răn của Ta, như Ða-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi. Ta sẽ lập cho nhà ngươi được vững bền như Ta đã lập cho Ða-vít”.
Đọc Kinh thánh: 2 Vua 21: 1-18-; 2 Sử Ký 33: 1-20.
1. Ma-na-se Cai Trị 55 Năm: 2 Sử 33: 1-9
--Con của Ê-xê-chia, sinh ra vì Ê-xê-chia sống thêm 15 năm. Ma-na-se cai trị lâu nhất các vua.
--Con trai hoang đàng của Cựu Ước, làm Sa-lem ngập máu người.
-- Truyền thuyết: ông cưa hai thân thể tiên tri Ê-sai- Heb. 11: 37
2. Lưu Đày Ba-by-lôn: 2 Sử ký 33: 10-13
3. Phục Hưng Xứ Sở: 2 Sử ký 33: 14-17
4. Kết Luận:
--Ma-na-se không giống Đa-vít một điểm nào mà sống lâu, cai trị. quá lâu. Khó hiểu ý của Chúa lắm.