Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

HAI HẠNG LOẠI SỨ ĐỒ--


-
Rev 21:14-Tường thành có mười hai nền, trên đề mười hai danh của mười hai sứ đồ của Chiên Con.
Ephe.4:7, 11-Khi Ngài lên nơi cao thì dẫn theo những kẻ bị bắt làm phu tù, Và ban ân tứ cho loài người.”
Ngài đã ban  một vài sứ đồ, …tiên tri, …kẻ giảng Tin Lành, mục tử  và giáo sư, cốt để làm cho thánh đồ được nên trọn vẹn về công việc của chức dịch, và về sự gây dựng thân thể của Đấng Christ.

Acts 1:22, 14:4-cần phải có một người cùng chúng ta làm chứng về sự sống lại của Ngài--Nhưng dân chúng trong thành chia rẽ, kẻ thì theo người Do-thái, người thì theo hai sứ đồ (Banaba và Phao lô)-
1 Cor. 4:9--9 Vì tôi tưởng rằng Đức Chúa Trời đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra sau rốt,
Acts 13:2-Thánh Linh phán rằng: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho ta để làm công việc ta đã gọi họ làm.
Romans 16:7- Chào thăm An-trô-ni-cơ và Giu-nia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, nổi tiếng giữa các sứ đồ, cũng ở trong Christ trước tôi

-
Jesus chọn lựa sứ đồ,
Gồm mười hai vị bao giờ đổi thay,
Giu đa sa ngã lạc sai,
Ma-thia điền khuyết chớ ai nói gì ;
Thánh kinh đã chép chi li,
Mười hai vị đó đến kì đứng lên,
Khi Linh Thánh giáng ở trên,
Mười hai vẫn mãi giữ nguyên đến cùng ;
Bạn đừng lẫn lộn lung tung,
Có đoàn sứ giả ngoài vòng mười hai,
Thánh Linh lập họ lạ thay,
Sau khi Christ đã lên ngai trên trời,
Sứ đồ đồng hạng ba người,
Để lo xây dựng xong xuôi Thân Ngài ;
Mười hai vị trước an bài,
Chuyên lo rao giảng đề tài phục sinh,
Sứ đồ của Đức Thánh Linh,
Chuyên tâm xây dựng mô hình vĩ mô,
Ba na ba với Phao lô,
Cùng bao người khác chuyên lo tận tình;
Bạn cần nhớ kỹ đinh ninh,
Sứ đồ hai loại thánh kinh rõ bày,
Chớ ai dạy dỗ lạc sai,
Là người cượng giải họa tai khôn lường.
Minh Khải—11-12-2015