Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

YẾU NGHĨA THƠ PHILIP



YẾU NGHĨA THƠ PHILIP

“Nguyện ân điển của Chúa Jesus Christ ở với linh anh em” (Phil. 4:23).

Đây là linh được tái tạo của chúng ta, có Linh của Christ nột cư. Trong linh nầy của chúng ta, chúng ta có thể kinh nghiệm và vui hưởng Christ như Phao lô đã kinh nghiệm.



Thơ nầy, mà có liên hệ sự kinh nghiệm Christ, chỉ tỏ cho chúng ta ngay từ đầu, ở chương 1, rằng nhờ sự cung cấp dồi dào của Linh Jesus Christ giúp chúng ta đủ khả năng sống Christ, thậm chí tôn dại Christ dưới bất cứ tình cảnh nào, hầu ta có thể vui hưởng Ngài như sự cứu rỗi đến cực điểm. Tại đây và cuối thơ, chúng ta được bảo rằng sự kinh nghiệm và vui hưởng Christ của chúng ta phải xảy ra trong linh mình, mà nó đã được tái sinh để làm chỗ cư trú và chiếc bình của Đức Chúa Trời Tam nhất đã trải qua quá trình, Đấng đã trở thành Linh ban sự sống, tổng bao hàm vào linh chúng ta, những con người ba phần, mà đã được Đức Linh như vậy biến đổi. Chúng ta phải sống và hành động trong linh diệu kỳ của mình bởi Đức Chúa Trời Tam nhất như Linh diệu kỳ. Chỉ khi ấy chúng ta có thể kinh nghiệm và vui hưởng Đức Chúa Trời Tam nhất, Đấng đã trải qua quá trình nhục hóa, đóng đinh, phục sinh và thăng thiên, như ân điển đầy đủ, vì sự biểu hiện của Ngài.