Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

KÍ TỰ TRUNG HOA VỀ CHỮ “GOD” (THẦN) MIÊU TẢ JESUS


           

Kí tự Trung Hoa về chữ “Thần” miêu tả Jesus. Tất cả các câu nâng đỡ cho kí tự Trung Hoa về chữ “Thần” đều được tìm thấy trong phúc âm Giăng  chương 19.

 Đức Chúa Trời (Thần) trong Cựu Ước


Đức Chúa Trời (Thần) trong Tân Ước

Mỗi một nét bút của chữ “Thần” đều tìm thấy trong Giăng 19
                                      ( Mão gai và thân thể bị đâm)

John 19:2 ~ Bọn lính đan một mão miện gai đội trên đầu Ngài, lấy áo tía khoác cho Ngài 
John 19:33 ~ Nhưng khi đến nơi Ngài thì thấy Ngài đã chết rồi, nên không đánh gãy ống chân Ngài.


John 19:34 ~ Dầu vậy, có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì huyết và nước chảy ra.
John 19:30 ~ Khi Jêsus đã nếm giấm, bèn nói rằng: “Xong rồi!” Đoạn, Ngài gục đầu mà trút linh hồn.