Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Một Lần Nữa


krnica2.jpg

Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần nữa, khỏi ít lâu nữa, Ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô.Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi Ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”


Có vẻ như một điều khủng khiếp, thậm chí 
khi suy nghĩ, nhưng như chúng ta đã rất xúc động như vậy về những  được gọi  'cơ đốc giáo, chúng ta đang bị ràng buộc để tin rằng, bởi vì số lượng lớn những người tự gọi mình  cơ đốc đang ở trong một vị trí hoàn toàn sai trật,  chính hệ thống đã trở thành một điều thuộc trần thế, truyền thống, chỉ có hình thức,  không thuộc linh cách lớn lao, nên sự rúng động trên toàn thế giới này  khá cần thiết và cuối cùng sẽ được biện minh. Nếu chúng ta đã viết một khảo luận, chúng ta  thể cho thấy rằng những gì được gọi là 'cơ đốc giáo thực sự là kẻ thù lớn nhất của Đấng Christ.

Cần được nhìn thấy rằng không phải là vấn đề thay thế bằng hệ thống khác và tốt hơn cho hệ thống , nghèo nàn hay xấu xa nầy. Một số người dường như nghĩ rằng tất cả là như vậy, hoặc phần lớn, là vấn đề của trật tự, kỹ thuật, và hình thức cần thay đổi,  nếu chúng ta trở lại dưới hình thức hay trật tự  "Kinh Tân Ước", về các hội thánh, tất cả sẽ được tốt đẹp. Thực tế là, trong khi những điều nào đó định tính chất các hội thánh Tân Ước, nhưng Tân Ước không cung cấp cho chúng ta một mô hình hoàn chỉnh theo đó các hội thánh được thành lập hoặc hình thành (?)! 

Không có bảng vẽ rõ ràng cho các hội thánh trong Tân Ước,  để cố gắng hình thành các hội thánh Tân Ước chỉ là để tạo ra một hệ thống khác  có thể là như đúng pháp , phái  cũng chết chóc như những giáo hội khác. Các hội thánh, như Hội Thánh,  những cơ cấu  xuất phát từ sự sống, mà sự sống đó tự nó sanh ra từ thập giá của Christ truyền vào bản thể các tín đồ. Trừ khi các tín đồ là dân  đang bị đóng đinh, không thể sự biểu hiện thực sự của Hội thánh Tân ước đúng đắn.

T. Austin-Sparks