Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Công Tác Hoàn Tất Của Christ




Chúng ta không thể rao giảng đức tin  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

Chúng ta không thể rao giảng niềm hy vọng  không rao giảngcông việc đã hoàn thành của 
Ngài.


Chúng ta không thể rao giảng 
tình yêu  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.


Chúng ta không thể rao giảng 
sự bình an không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

Chúng ta không thể rao giảng 
sức khỏe  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

Chúng ta không thể rao giảng 
sự thịnh vượng  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

Chúng ta không thể rao giảng
 sự khôn ngoan  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

Chúng ta không thể rao giảng 
ân điển  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

Chúng ta không thể rao giảng sự công bình  không rao giảngcông 
việc đã hoàn thành của Ngài.

Chúng ta không thể rao giảng 
sự an nghỉ  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

 không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài tại thập tự giá thì chỉ  tôn
giáo  nỗ lực suông của con người ... Thông qua công việc đã hoàn thành của Ngài qua hai ngàn năm trước đây, Ngài đã đi trước chúng ta bằng cách chết thay cho chúng ta.

Ê-phê-sô 1:4 ~~ 
cũng như trước buổi sáng thế Ngài đã lựa chọn chúng ta trong Christ, để chúng ta được thánh hóa không chỗ trách được trước mặt Ngài”

Đức Chúa Trời không phải như con người, vì con người nói dối, Ngài không phải là một con người ưa thay đổi tâm trí của mình. Bất cứ điều gì Ngài hứa hẹn, Ngài làm; Ngài  nói,  điều đó được thực hiện. Ngài sẽ không đi trước thời gian của chúng ta để giải quyết các vấn đề của chúng ta ... Ngài đã giải quyết vấnđề của chúng
ta rồi!  Ngài đi trước chúng ta trong thời gian 2.000 năm trước đây  Ngài thực hiện ý muốn của Chúa Cha tại thập giá bởn cợt. Chúng ta hiện đang sống trong tương lai của Ngài khi Ngài qua đời tại thập tự giá. Đó là làm thế nào Ngài đi trước chúng ta,  những  chúng ta cần là sự mặc khải về công tác kết thúc  của Ngài để đưa chúng ta vào sự an nghỉ của Ngài ...

1 Các Vua 8:56 ~ "
 Đáng khen-ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình-yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa! Về các lời tốt-lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi-tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng-nghiệm”

Đó là công việc đã hoàn thành của 
Ngài đưa chúng tôi vào sự an nghỉ!
A. Hiu