Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

ĐỐI CHỌI NHAU 4 Đức Giê-hô-va Và Ba-anh-

 

ĐỐI CHỌI NHAU 4 Đức Giê-hô-va Và Ba-anh-
Chiều ngày 18-2-2024
1 Vua 18: 21, “Ê-li đến trước toàn dân và nói, “Các người cứ đi khập khiễng hàng hai cho đến chừng nào? Nếu Đức Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, hãy theo Ngài; còn nếu Ba-anh là Ðức Chúa Trời, hãy theo hắn”.
1. Ba-anh Không Là Đức Chúa Trời:
-- Ba -anh là nam thần (chồng) của dân Ca-na-an, Át-tạt-tê là nữ thần (vợ).
-- Hiện nay có một giáo hội tôn thờ một cặp vợ chồng làm hai ‘đức chúa trời” của họ.
--Thời tiên tri Ê-li, Ba-anh được dân Israel, Bắc quốc tôn thờ là đức chúa trời.
2. Giê-hô-va Là Đức Chúa Trời:
--”Đức Chúa Trời” (Elohim” là Đấng quyền năng, không phải là tên của Chúa
-- Tên của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, ý nghĩa của tên Giê-hô-va là I AM (Ta Là), là Đấng Hằng Hữu.
-- Sáng thế ký 1 chép chữ “Đức Chúa Trời” (Elohim)
-- Sáng thế ký 2, 3 chép chữ “Giê-ho-va Đức Chúa Trời”
-- Sáng thế ký 4 chép chữ “Giê-hô-va”
-- Xuất 3: 14, chép “Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu”.
-- Câu "Giê-hô- va là Đức Chúa Trời" ở 1 Vua 18: 36-39 tương đương câu "Giê-su là Chúa" o3 1 Cô 12: 3-
--Yehôshûa, (Jehoshuah) là phiên âm chữ Giô-suê của chữ Hê-bơ-roe, còn Giê-su (Iēsous) phiên âm từ chữ Hi lạp. Cả hai chữ là ten của Chúa Giê-su