Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

TÁM BẬC TỔ PHỤ 2 Mê-Tu-Sê-La

 

TÁM BẬC TỔ PHỤ 2 Mê-Tu-Sê-La
Sáng 22-2-2024
Sáng thế ký 5: 25-26, “Khi Mê-thu-sê-la sống được một trăm tám mươi bảy tuổi, ông sinh La-méc. Sau khi sinh La-méc, Mê-thu-sê-la sống thêm bảy trăm tám mươi hai năm, sinh các con trai và các con gái. Như vậy Mê-thu-sê-la hưởng thọ chín trăm sáu mươi chín tuổi, rồi qua đời.”
1. Ý Nghĩa Tên Mê-Tu-Sê-La:
--”Khi Người Nầy Chết Có Đôi Điều Xảy Ra”.
-- Lu ca 16: 29: Chúa nói có Môi- se và các tiên tri ở trên đất
-- Mê-tu-sa-la chết rồi, trong cùng năm, thì nước lụt xảy ra.
2. Cuộc đời 969 năm là bài giảng Cứu Rỗi Cho Thế Giới:
--Lời Chúa giảng cho dân chúng nghe mà không hiểu.
-- Rất nhiều lời Chúa giảng ra mà dân chúng không nghe, không quan tâm. Thi thiên 19: 4, Rô ma10: 17-18
--Chúa sẽ xét đoán đân chúng về lời đã được rao ra.-- Giăng 12: 48