Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

TÁM BẬC TỔ PHỤ 1 Hê-Nóc

 

https://youtu.be/wH-DMpYeApY?t=13
TÁM BẬC TỔ PHỤ 1 Hê-Nóc
Sáng 21-2-2024
Sáng 5: 24, “Ê-nóc đi với Ðức Chúa Trời, rồi biệt tích, vì Ðức Chúa Trời đã cất ông đi”
Sáng thé ký 5: 18- 24
1. Đồng Đi Với Chúa 300 Năm: Hê-bo-rơ 11: 5
-- Tên “Hê nóc” có nghĩa là “Hiến dâng”.
-- Đồng đi : A- mốt 3: 3
-- 300 năm là khoảng 100.000 ngày sống thân cận thân thiết vớii Chúa
2. Hê-nóc Thấy Trước:
-- Nhờ gần gũi Chúa ông thấy trước thời đại-
-- Thấy trước nước lụt nên ông đặt tên con trai là “Mê-tu-sê-la”--
Tên nầy có nghĩa” Khi người nầy chết có đôi điều xảy ra’
-- Thấy ngày hiện ra của Chúa Giê-su-- Giu-đe 1: 14-15