Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Vài Lời Của Charles Spurgeon Với Các Nhà Truyền Giáo -

 Image result for photo of  the speaking the bible to people
A.      CÁC TƯ CÁCH CỦA NGƯỜI CHINH PHỤC HỒN NGƯỜI- ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

1.Tính chất thánh khiết. Nếu bạn không thánh thiện, không có linh hồn nào sẽ được cứu.
2. Bạn phải có một đời sống thuộc linh  ở mức độ cao.
3. Tâm linh khiêm tốn.
4. Đức tin sống động.
5 Bạn phải tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn để rao giảng Tin Mừng, và bạn sẽ làm điều đó với sự tự tin và can đảm.
6. Bạn phải tin rằng thông điệp mà bạn cung cấp là lời Chúa.
7 Bạn phải tin vào quyền năng của thông điệp để cứu người.
8 Bạn phải rao giảng cách nhiệt thành  với sự sống.
9 Sự đơn giản của trái tim, làm điều đó cho vinh quang Đức Chúa Trời và chinh phục các linh hồn.
10 Đầu hàng chính mình cách hoàn toàn cho Đức Chúa Trời - bạn muốn những tư tưởng của Đức Chúa Trời và rao giảng lời của Đức Chúa Trời.


B. CÁC TƯ CÁCH ĐỂ CHINH PHỤC HỒN NGƯỜI – ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

1. Chân thành hiển nhiên.
2. Nhiệt thành hiển nhiên. Bạn cần phải có sự nóng cháy. Ngay cả khi dân gian nói rằng bạn quá nhiệt tình hoặc quá cuồng tín. Chúng ta cần phải nói về một Đấng Cứu Thế một cách nghiêm túc, về một thiên đàng cách nghiêm túc và một địa ngục một cách nghiêm túc.
3.Tình yêu rõ ràng đối với người nghe của bạn.
4. Không ích kỷ hiển nhiên.
5. Sự thánh khiết của tính cách
6 Phương cách nghiêm túc.
7 Sự êm ái của tấm lòng.

Spurgeon nói  về địa ngục:
"Trong một số Cơ Đốc nhân tuyên xưng, lòng thương xót của họ đối với phạm nhân đã vượt qua nỗi kinh hoàng của họ về tội ác. Sự trừng phạt đời đời bị từ chối, không phải vì kinh thánh không đủ minh bạch về điểm đó, nhưng vì con người đã trở thành vị thần của loài người, và tất cả mọi thứ phải được hạ giọng xuống cho phù hợp với tình cảm dịu dàng của một thời đại  bào chữa tội lỗi nhưng lên án sự hình phạt, không có sự định tội cho hành vi phạm tội, nhưng dành những lời tố cáo của nó đối với Vị Thẩm phán và sự phán quyết chân chính của Người. Bởi tất cả các phương tiện có thiện cảm hướng về con người, nhưng đồng thời bày tỏ vài sự thân ái đối với pháp luật bị nhục mạ và Chúa bị xúc phạm ".
C.H. Spurgeon