Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Dấu Hiệu Giô-na-



-
Mathio 12:38-40 -Bấy giờ, mấy chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si nói cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ.”
Nhưng Ngài đáp cùng họ: “Dòng dõi gian ác bất trung này xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ tiên tri Giô-na. Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm
Lu 11:30,32- Vì Giô-na là dấu lạ cho dân Ni-ni-ve thể nào, thì Con Người cũng là dấu lạ cho thế hệ này thể ấy. 
Trong ngày phán-xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy, lên án thế hệ này, vì dân ấy đã ăn năn khi nghe Giô-na giảng, mà nay tại đây có Đấng vĩ đại hơn Giô-na!

-
Giô na ở trong bụng cá rồi được thoát ra tiêu biểu cho Chúa Jesus vào âm phủ sau ba ngày cũng được thoát ra.
Dấu hiệu Giô na là dấu hiệu sự phục sinh. Có lẽ dân Ni ni ve có nhìn thấy Giô na được cá ton nhả ra trên đất khô, nên việc nhả ra đó là một dấu lạ, một dấu hiệu, và họ kính sợ ông và tin lời ông giảng dễ dàng.
Giô na là dấu hiệu cho thành lớn tội ác, thì Chúa Jesus phục sinh cũng là dấu hiệu cho thế giới nầy. Lời Chúa giảng sau sự sống lại, qua hội thánh, có hiệu quả lớn.
Ngày nay nếu chúng ta cũng kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa, lời giảng chúng ta cũng có hiệu liệu như Lời Giô na.
Bạn đã sống lại chưa? Đa số người giảng lời kinh thánh không có hiệu quả vì họ chưa có kinh nghiệm phục sinh như Giô na.
-
Từ bụng cá ra rao sấm ngữ,
Ngoại nhân run sợ tin hết lòng,
Tiên tri miễn cưỡng rao thành lớn,
Bực bội Chúa tha thù nghịch ông.
-
Cửa âm phủ mở Chúa ra khỏi,
Dấu hiệu phục sinh hiệu lực thay,
Lời hội thánh lan tràn sự sống,
Ngoại nhân tin Chúa càng đông vầy.
-
Phục sinh với Chúa ắt kinh nghiệm,
Ảnh hưởng bạn ôi quá mạnh thay,
Giảng cho thiên dân truyền sự sống,
Rao người vô tín dễ tin rày.
Minh Khải—28-4-2016