Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

ĐỀN TẠM VÀ ĐỀN THỜ TRONG PHÚC ÂM GIĂNG


“ Ngôi Lời đã trở nên xác thịt đóng trại giữa chúng ta...” (1:14)
“Hãy phá đền thờ nầy đi, rồi trong 3 ngày Ta sẽ dựng lại...Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài” (2:19, 21).

   Động từ “đóng trại” skenóo là ngữ căn của danh từ skene (nhà trại, đền tạm).Còn danh từ “đền thờ” ở đây là naos, là nơi chí thánh, là đền thờ bên trong.

   Đền tạm và đền thờ trong Cựu ước đều có các vật dụng phụ thuộc. Phúc âm Giăng phác họa đền tạm và đền thờ Jesus Christ cách sinh động như sau. Chúa Jesus là đền tạm và đền thờ của Đức Chúa Trời trên trái đất nầy.

I.Đền Tạm: chỉ 33 năm rưỡi.
  1. Bàn thờ đồng và tế lễ:
1:29, “kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế giới đi”.
3:14, “ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy”.

  1. Thừng Rửa: nước và Linh rửa sạch:
3:5, “nếu người nào chẳng bởi nước và Linh mà sanh thì không thể vào nước Đức Chúa Trời”.

  1. Bàn Trưng Bày Bánh:
6:35, “Ta là bánh sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói...”.

  1. Đèn Bảy Ngọn:  nơi thánh.
8:12, “Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống”.

  1. Nơi Chí Thánh ; có vinh quang Đức Chúa Trời.
12:41, “Ê-sai nói điều nầy vì đã thấy vinh quang Đức Chúa Trời”.

Thân thể và chức vụ của Chúa Jesus thể hiện đền tạm của Đức Chúa Trời trên đất suốt 33 năm rưỡi. Đức Chúa Trời đến cùng nhân loại qua thân thể, là đền tạm Jesus nầy.

II. Đền Thờ: còn đến đời đời.
   Thân thể phục sinh của Chúa Jesus là đền thờ đời đời của Đức Chúa Trời. Giăng 2:16, 21 nói “nhà Cha Ta (Jesus) ” là thân thể phục sinh của Ngài, rồi đến 14:2, danh từ “nhà Cha Ta (Jesus) ” là Thân thể thuộc linh phổ thông của Đấng Christ, chớ không phải thiên đàng.
   Sau đây là chức năng của các vật dụng vận hành trong sự phục sinh của Chúa Jesus:

  1. Bàn thờ đồng: hạt lúa mì chết truyền phát sự sống.
12:24, “nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi,, nhưng nếu chết đi nó được kết quả nhiều”.

  1. Thùng rửa: rửa chân cho nhau bằng nước hằng sống.
13:5, 10, 14-15, “Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ.....các con cũng phải rửa chân cho nhau...”

  1. Nơi Thánh Và Đèn Bảy Ngọn: Linh Lẽ thật là đèn bảy ngọn
14:16, 17, “Ta xin Cha ban cho các ngươi Linh của lẽ thật.


  1. Nơi Chí Thánh: Thầy Thượng Tế Cầu Thay:
17:1, 24“Cha ơi,...xin vinh hóa Con... những kẻ Cha ban cho Con ở đó với Con, để họ ngắm xem  vinh quang của Con mà Cha đã ban cho Con...”

Đền Tạm là thân thể của Jesus, đền thờ là Thân thể của Đấng Christ (Christ phục sinh + hội thánh). Đền tạm ở bên ngoài thánh đồ, đền thờ ở bên trong và hòa nhập, là ở trong nhau với các thánh đồ đến đời đời. Đền thờ nầy sẽ là thành thánh Jerusalem mới biểu hiện Đức Chúa Trời đến đời đời./.