Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

HÒM GIAO ƯỚC 17 Đọc Luật Pháp Trước Hòm Giao Ước-

 

HÒM GIAO ƯỚC 17 Đọc Luật Pháp Trước Hòm Giao Ước-
Giô-suê 8: 33 “Cả Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão, các quan cai, và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ, người Lê-vi, là người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va“.
Phục 27: 1-16, Giô suê 8: 30-35
1. Núi Ga-ri-xim:
--Bảng đá vôi trắng ghi lời chúc phước
--Có 6 chi phái: Si-mê-ôn, Lê vi, Giu-đa, Y-ca- sa, Giô-sép, Bên-gia-min đứng đáp ứng: “a men”
2. Núi Ê-banh Và Bàn Thờ:
--Có bàn thờ dâng của lễ
--Bảng đá ghi lời rủa sả.
-- Có 6 chi phái: Ru bên, Gát, A-se, Sa-bu-lôn, Đan, Nép ta li đứng, đáp ứng “a-men”
3. Hòm Giao Ước, Giô-suê Và Các Thầy Tế Lễ Đứng Đối Diện Giữa Hai Núi:
-- Nhóm thứ ba nầy đứng hai bên hòm giao ước.
-- Giô-suê và các thầy tế lề, người Lê vi thay phiên đọc lời ghi trên hai bảng đá của hai ngọn núi, thì 6 chi phải hai núi đó phải đáp “a men” vang dội, tương ứng-