Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

NỘI DUNG SÁCH GIÊ-RÊ-MI


Sách Giê-rê-mi bao gồm một thời gian chừng 42 năm, từ năm 628 T.C, là năm thứ 13 triều vua Giô-si-a (1:2) mãi đến khoảng năm 586 T.C., sau khi Ghê-đa-lia, tổng trấn Giu-đê bị sát hại (41:2) và Giê-rê-mi bị cưỡng bách đem xuống Ai-cập (43:6-8).

Chủ đề sách: Đấng Christ được làm nên sự công nghĩa của Đức Jehovah cho dân tuyển của Đức Chúa Trời như là trung tâm và chu vi của họ, trong các sự xử lý của Đức Chúa Trời với Israel và các nước.

Giê-rê-mi được sinh ra là một thầy tế lễ (1:1), nhưng ông đã được Đức Chúa Trời kêu gọi làm tiên tri, không chỉ cho quốc gia Israel nhưng cũng cho tất cả các nước (c.3-8). Do đó ông là một tiên tri tư tế.

Nội dung các lời tiên tri của Giê-rê-mi là việc Đức Chúa Trời thực hiện cuộc gia tể của Ngài qua việc Ngài trừng trị Israel, dân tuyển của Ngài, trong tình thương yêu, với sự chăm sóc, lòng trắc ẩn, cùng thiện cảm thân ái, và sự phán xét của Ngài trên các nước trong sự công nghĩa để cân xứng tình thương của Ngài, hầu Israel có thể biểu lộ Đấng Christ, là sự công nghĩa thần thượng của Ngài (23:6; 33:16) như sự trung tâm và sự phổ quát của họ, bởi việc họ được làm nên một sáng tạo mới với luật của sự sống thần thượng bên trong và khả năng của sự sống nầy để biết Đức Chúa Trời (31:32-34)./.