Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

THIỂU SỐ NGƯỜI ĐẮC THẮNG— -




Mat 22:14  For many are called, but few are chosen-
Rev 17:14  for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.
Mathio 22: 14 -Vì được gọi thì nhiều, mà được chọn thì ít."
Khải 17;14 --vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua; còn những kẻ ở với Ngài, là kẻ được kêu gọi, lựa chọn và trung tín, cũng đều đắc thắng.”

-
Dân số được Chúa kêu gọi hưởng sự cứu rỗi thì đông, nhưng thành phần được lựa chọn làm người đắc thắng thì ít. Trong mỗi thời đại, chúng ta thấy thành phần ưu tú của Chúa thì ít oi. Nên bạn đừng ảo vọng nghĩ rằng bạn sẽ được vào vương quốc ngàn năm. Chỉ những ai đắc thắng thuộc linh ngày hôm nay mới có được vinh hạnh đó.
-
Được Chúa gọi đông vầy cứu rỗi,
Chọn người đắc thắng ít oi thay,
Chỉ ai trung tín hưởng vương quốc,
Người được gọi đầu nên cuối đây.
-
Minh Khải—26-11-2015