Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC KHẢI THỊ TRONG KINH THÁNH TÂN ƯỚC




Kinh thánh Tân ước bày tỏ nhiều phương diện khác nhau của Đấng Christ như sau:

  • Trong 4 phúc âm có Đấng Christ, Đấng đã sống trên mặt đất và đã chết trên thập tự giá để hoàn thành sự cứu chuộc.

  • Trong Công vụ Ngài có Đấng Christ, Đấng đã phục sinh và thăng thiên, được truyền bá và cung cấp cho mọi người.

  • Trong La mã Ngài có Đấng Christ, Đấng là sự công nghĩa của chúng ta cho sự xưng nghĩa, và là sự sống của chúng ta cho sự thánh hóa, sự biến đổi, sự đồng hóa, sự vinh hóa và sự xây dựng.

  • Trong Galati có Đấng Christ, Đấng giúp chúng ta đủ khả năng sống một cuộc đời đối kháng kinh luật, tôn giáo, truyền thống và hình thức.

  • Trong Philip có Đấng Christ, là Đấng được sống bày tỏ từ trong các chi thể của Ngài.

  • Trong Epheso và Colose có Đấng Christ, Đấng là sự sống, nội dung và Đầu của Thân Thể, Hội thánh.

  • Trong 1, 2 Corinhto có Đấng Christ, Đấng là mọi sự trong nếp sống thực tiễn của hội thánh.

  • Trong 1, 2 Tesalonica là Đấng Christ, Đấng là Christ là sự thánh khiết cho chúng ta cho sự tái lâm của Ngài.

  • Trong 1,2 Timothe và Tít có Đấng Christ, là cuộc gia tể của Đức Chúa Trời, giúp chúng ta biết cách tự cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời.

  • Trong Heboro, có quan niệm rằng mọi điều tích cực chỉ lối cho chúng ta đến Đấng Christ, Đấng đang ở trên các từng trời. Trong Heboro có Đấng Christ hiện hữu, hiện giờ Ngài đang ở trên các từng trời như Đấng Cung Phụng (Chấp Sự) của chúng ta (Heb. 8:2) và Thầy Tế Lễ của chúng ta (Heb. 4:14-15; 7:26), đang cung phụng cho chúng ta sự sống, ân điển, quyền bính và quyền năng rồi nâng đỡ chúng ta sống cuộc đời thuộc thiên trên trái dất. Ngài là Đấng Christ bây giờ, Đấng Christ ngày hôm nay, và Đấng Christ trên ngai trên các từng trời, Ngài là sự cứu rỗi hằng ngày và sự cung cấp từng giây phút của chúng ta.

  • Trong 1, 2 Phiero có Đấng Christ là Đấng giúp chúng ta đủ khả năng tiếp lấy các sự xử lí tể trị của Đức Chúa Trời đã quản trị chúng ta qua các nỗi đau khổ.

  • Trong ba thư tín của Giăng có Đấng Christ, Ngài là sự sống và sự tương giao của con cái Đức Chúa Trời trong gia đình của Đức Chúa Trời.

  • Trong Khải Thị có Đấng Christ, Ngài đang bước đi giữa các hội thánh trong thời đại nầy, đang cai trị trên thế giới trong vương quốc trong thời đại sắp đến, và biểu hiện Đức Chúa Trời trong vinh quang đầy trọn trong trời mới và trái đất mới đến đời đời.
W.L.