Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Hạt-ma-ghê-đôn- thực tế hay hư cấu?


 Có một Hạt-ma-ghê-đôn, ngày tận thế hay ngày phán xét trong đó thế giới sa ngã bị Đức Chúa Trời hủy diệt không? Cuốn sách Khải Huyền báo trước rằng ngày phẫn nộ trọng đại của Đức Chúa Trời  sẽ đến. Đó là thực tế. Cả sách Đa ni ên và Khải Huyền đều cho thấy ngày phẫn nộ trọng đại của Đức Chúa Trời này sẽ là 3 năm rưỡi cuối cùng trước khi Chúa Giê-su trở lại.


1. Bắt đầu 7 năm cuối cùng - Tuần lễ cuối cùng ở  Đa ni ên  9:27 "Và kẻ ấy sẽ lập một giao-ước vững bền với nhiều người trong một tuần-lễ"



7 năm cuối cùng bắt đầu bằng một hiệp định hòa bình cho phép người Do Thái hiến tế trên núi đền một lần nữa. Sẽ có hòa bình và an toàn trong 3 năm rưỡi đầu tiên (1 Tê-sa 5: 3), nhưng sau đó, hiệp ước sẽ bị con thú phá hủy.

2. Quái thú
"Nhưng vào giữa tuần-lễ đó hắn sẽ chấm-dứt tế vật và của-lễ thóc lúa" ( Đa. 9: 27b). Vào giữa 7 năm cuối cùng, con thú sẽ chấm dứt sự dâng sinh tế. Khải huyền 13 mô tả sự trỗi dậy của quái thú từ vực thẳm [Antichrist]: anh ta sẽ có quyền lực của Satan, yêu cầu cả thế giới tôn thờ anh ta và hình ảnh của anh ta; và mọi người sẽ phải lấy dấu hiệu của con thú để mua và bán. Quái thú sẽ gây chiến với dân Chúa  còn lại trên trái đất và chiến thắng họ (Khải huyền 13: 7), và một số sẽ bị quái thú giết chết (Khải huyền 15: 2; 20: 4).

3. Khai mạc Dấu ấn thứ 6 - Khúc dạo đầu của Ngày trọng đại của Thiên Chúa Phẫn nộ



Lần này cũng đánh dấu việc mở con dấu thứ 6 (Khải huyền 6: 12-17). Trái đất sẽ bị một trận động đất lớn làm cho mọi ngọn núi và hòn đảo di chuyển khỏi vị trí của nó; mặt trời sẽ trở nên đen và mặt trăng như máu; những ngôi sao trên trời sẽ rơi xuống trái đất. Nhân loại sẽ trốn trong các hang động và trong các tảng đá của những ngọn núi để trốn tránh cơn thịnh nộ của Chúa cả thế giới sẽ biết rằng Ngày thịnh nộ trọng đại của Đức Chúa Trời đang đến.

4. Ngày phẫn nộ trọng đại của Đức Chúa Trời-  

Khải huyền chương 8-9 mô tả ngày phẫn nộ trọng đại của Đức Chúa Trời và phán xét trên trái đất: 1/3 cõi thiên nhiên trên trái đất và biển cả sẽ bị hủy diệt. Nước uống sẽ trở thành máu. Vực thẳm sẽ được mở ra và những con quỷ bị giam cầm ở đó sẽ được thả ra và tra tấn con người trong 5 tháng. Sau đó, 1/3 dân số trái đất sẽ bị giết. Trong Khải Huyền 16, Đức Chúa Trời sẽ phán xét con thú (Antichrist) và vương quốc của anh ta bằng 7 bát cuối cùng, và  sẽ kết thúc trong cuộc chiến Armageddon. Cuối cùng, con thú và tiên tri giả sẽ bị ném xuống hồ lửa. Và những đội quân của thế giới đi theo anh ta sẽ bị giết bởi hơi thở của miệng Christ  (Khải huyền 17:14; 19: 11-21).


Sau đó, Chúa Giê-su sẽ thiết lập vương quốc ngàn năm của Ngài trên trái đất này.



Điều gì sẽ xảy ra với các tín đồ trong ngày  cơn thịnh nộ, 3 năm rưỡi sau? Giáo lý truyền thống cho là tất cả các tín đồ sẽ được cất lên trước ngày thịch nộ 3, năm rưởi. Nhưng, nó có đúng không?
Ông Lót ra khỏi thành Sô đôm thì mưa diêm sanh giáng xuống, khi hội thánh được cất lên vào kèn thứ 7 , thì đại chiến Hạt-ma-ghê-đôn sẽ nổ ra.

Lu ca 17: 28-30- Theo cùng một cách ấy như đã xảy ra trong các ngày của Lót: chúng đang ăn, chúng đang uống, chúng đang mua, chúng đang bán, chúng đang gieo-trồng, chúng đang xâycất; nhưng vào ngày Lót đi ra từ Sô-đôm, mưa lửa và lưu-huỳnh từ trời và tiêu diệt tất cả chúng. Sẽ theo cùng các điều đó vào cái ngày mà Con Trai Loài Người được tiết-lộ