Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

VÀO CÕI VĨNH HẰNG 23 Ngày Của Đức Chúa Trời

 

VÀO CÕI VĨNH HẰNG 23 Ngày Của Đức Chúa Trời
Giăng 13: 36, “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nơi Ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo Ta”
Sáng ngày 29-10-2023-
1.Bốn Ngày Đặc Biệt:
a/ Ngày của Giê-su Christ: Phi-líp 1: 6, Khải 3: 3-4
b/ Ngày của Chúa: 1 Tê sa 5: 1-3
c/ Ngày của Đức Giê-hô va-- Sô phô ni 1: 14-15
(là trận Hạt-ma-ghê-đôn)
d/ Ngày của Đức Chúa Trời: 2 Phi-e-ro 3: 10-13
2.Trời Đất Cũ Và Trời Đất Mới:
-- Trời đất cũ qua đi: Khải 21: 1, 2 Phi e rơ 3: 10-13
--2 Phi. 3: 10---Vật chất (nguyên tố) tiêu tán, các nguyên tử vật chất được giải phóng
--2 Phi 3: 12: các từng trời được giải phóng, bốc cháy
-- Trời đất mới hiện ra- Ê-sai 65: 17
Chữ “mới” trong 2 Phi e rơ 3: 10-13 và Khải huyền 21: 1 là “kainos” có nghĩa mới trong bản chất, mới trong nội dung- Các nguyên tố vật chất của các tầng trời cũ được tái cấu tạo nên trời mới đất mới, có nội dung mới, chưa hề có.
Kết luận: 2 Phi e rơ 3: 14