Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

BA PHƯƠNG DIỆN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS


Đức Chúa Trời có ba nan đề trong vũ trụ cần giải quyết là :tội lỗi và Satan. Chúa Jesus chết như chiên con của Đức Chúa Trời giải quyết nan đề tội lỗi. Chúa chết như con rắn bằng đồng treo trên cây sào xử lí Satan.

Đức Chúa Trời còn có nhu cầu ban phát sự sống thần thượng cho dân được chuộc để sản sinh gia tộc đức tin và xây dựng Thân Thể Đấng Christ.

Hai phương diện đầu tiên vì nan đề tiêu cực, phương diện thứ ba vì nhu cầu tích cực.


John 1:29, “Sáng ngày sau Giăng thấy Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế giới đi!”

Dân số kí 21:9, “Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.”
John 3:14, “Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy,”

John 12:24, “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu hột lúa mì chẳng rơi xuống đất mà chết, thì cứ chỉ một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả nhiều.”

  1. CHIÊN CON:
 


Nhìn Chiên Con Đức Chúa Trời ta,
Không vết, không tì, không xấu xa,
Chúa chết cất đi muôn tội lỗi,
Thực thi ân cứu rỗi bao la.


  1. CON RẮN BẰNG ĐỒNG
Môi-se và con rắn bằng đồngNhững người Y-sơ-ra-ên bị rắn cắn


Nhìn xem con rắn đồng trên cây,
Nọc rắn trong ta Ngài khử ngay,
Khi Chúa bị treo cây thập tự,
Triệt tiêu Ma quỉ lạ lùng thay.

  1. HẠT LÚA MÌ:
 Triticum aestivum - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-274.jpg

    
     Nhìn xem hạt lúa mì đơn côi,
     Gieo xuống đất tân tạo chúng tôi,
     Sự sống phục sinh kết quả tốt,
     Trăm ngàn hạt giống Chúa muôn đời.

    Minh Khải